Phú Thọ: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng ứng dụng chuyển đổi số, kết nối giữa gia đình và nhà trường, nâng cao chất lượng dạy và học

Đình Thơm

17/03/2023 11:15

Theo dõi trên

Quá trình chuyển đổi số ở Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác dạy học, kết nối giữa gia đình và nhà trường.

dt1-2023-03-17t105415390-1679026386.jpg

Giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 

Cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng chia sẻ: Hạ tầng số được trường chú trọng đầu tư. Các phòng học đều có máy tính, máy chiếu và đường truyền internet tốc độ cao phục vụ tốt cho dạy và học. Các tiết học sử dụng giáo án điện tử tạo hứng thú học tập, minh họa sinh động giúp học sinh tích cực chủ động tiếp thu kiến thức.

Trong thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “dừng đến trường, không dừng học”, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã tích cực ứng dụng công nghệ qua các phần mềm Microsoft Team, Zoom, Google meet, K12 Online…trong dạy học đảm bảo để thực hiện giảng dạy trực tuyến hiệu quả, hoàn thành chương trình kế hoạch năm học đúng tiến độ.

Nhờ hệ thống phòng tin học của trường được đầu tư với đầy đủ máy tính đã giúp học sinh của trường có điều kiện tham gia các cuộc thi, giao lưu trên mạng như: Toán quốc tế Bebras, Sasmo, Violympic, Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên toàn tài, IOE…và đạt được những thành tích cao.

Việc sử dụng một số phần mềm trong quản lý về cơ sở dữ liệu ngành,  tập huấn bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá công chức, kế toán tài chính, quản lý thư viện, quản lý văn bản… đã hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý, đem lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt, những năm học gần đây, nhờ thực hiện tốt công tác tuyển sinh trực tuyến đã làm giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian,chi phí và nhận được sự hưởng ứng và đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Tận dụng những giá trị hữu ích mà chuyển đổi số đem lại, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã tăng cường ứng dụng các phần mềm VNEdu, SMAS, Zalo…trong việc liên lạc, phổ biến thông tin đến cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh. Nhờ đó đã tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa phụ huynh, giáo viên, học sinh và nhà trường.

dt2-2023-03-17t105551142-1679026472.jpgHọc sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tích cực tương tác với giáo viên trong giờ học

Nhờ sự năng động, sáng tạo của Ban giám hiệu cũng như tinh thần nỗ lực của đội ngũ giáo viên, quá trình chuyển đổi sốtại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đưa chất lượng giáo dục của trường ngày càng lớn mạnh. Trong kì thi Olympic Toán Singapore và Châu Á - SASMO 2022, vượt qua gần 35.000 thí sinh đến từ hơn 30 quốc gia, 43 học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã xuất sắc giành được tổng cộng 33 Huy chương và 10 giải thưởng “Vinh danh”, trong đó có 9 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 16 Huy chương Đồng.

Trong kì thi Olympic Thách thức Toán học Quốc tế Singapore - SIMOC 2022, em Nguyễn Tiến Nam - học sinh lớp 5A3 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở cả 2 nội dung (cá nhân và đồng đội). Đặc biệt, ở phần thi cá nhân, Tiến Nam là thí sinh duy nhất của Việt Nam đạt điểm tuyệt đối.

Tại kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras 2023, trường giành 102 giải, trong đó có 13 Huy chương Vàng; 89 em đoạt D (Distinction) - loại Giỏi.

Trong cuộc thi tiếng Anh trên mạng Internet (IOE) cấp thành phố,  học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng giành 7 giải Nhất, 25 giải Nhì, 50 giải Ba, 52 giải khuyến khích. Trong đó có em Nguyễn Tiến Nam - lớp 5A3 đã đạt thủ khoa khối 5 với số điểm cao nhất và thời gian làm bài ít nhất…

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết: Không chỉ Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng mà các trường học trên địa bàn tỉnh đều đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Đặc biệt trên địa bàn thành phố Việt Trì, các trường đã được quan tâm đầu tư hạ tầng số, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên nên công tác chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Nhiều trường học  đã tạo ra bước đột phá, dần thay đổi phương pháp giảng dạy, học tập từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy và người học phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục.