
Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Bá Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Ngô Thị Sâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.
Điểm trưng bày được hình thành trong bối cảnh Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông thôn. Không chỉ tạo đầu ra cho sản phẩm, OCOP còn góp phần khai thác hiệu quả lợi thế bản địa, bảo tồn tri thức sản xuất truyền thống và nâng cao giá trị của nông sản thông qua tiêu chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Mai Huy Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, việc đưa Điểm trưng bày vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Đăk Tô cũng như các địa phương lân cận đến với người tiêu dùng và du khách. Đồng thời, đây cũng là động lực để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Theo lãnh đạo UBND xã, bên cạnh nỗ lực của các chủ thể OCOP, sự đồng hành của chính quyền trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sẽ là yếu tố quan trọng để các sản phẩm địa phương từng bước khẳng định vị thế, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.
Hiện Điểm trưng bày giới thiệu hơn 100 sản phẩm đặc trưng của xã Đăk Tô, trong đó có 12 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao và 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng đất Tây Nguyên như sâm Ngọc Linh, sâm dây, mật ong, mắc ca, yến sào, cà phê cùng nhiều loại dược liệu và nông sản đặc trưng được giới thiệu, quảng bá tới người tiêu dùng.

Việc tập hợp các sản phẩm tại một không gian chung không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động giới thiệu và mua sắm mà còn góp phần nâng cao tính nhận diện của thương hiệu nông sản địa phương. Mỗi sản phẩm OCOP không đơn thuần là hàng hóa mà còn phản ánh điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất, văn hóa canh tác và bản sắc của cộng đồng địa phương. Khi được đầu tư về chất lượng, mẫu mã và câu chuyện thương hiệu, những sản phẩm này sẽ trở thành "đại sứ" quảng bá hình ảnh quê hương, tạo thêm giá trị gia tăng cho kinh tế nông thôn.

Ngay sau lễ khai trương, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày, gặp gỡ các chủ thể OCOP, trải nghiệm, dùng thử và mua sắm các sản phẩm đặc sản của địa phương. Hoạt động không chỉ góp phần kết nối giao thương mà còn tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất tiếp cận thị hiếu người tiêu dùng, từng bước hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu của thị trường.
Trong định hướng phát triển nông thôn hiện nay, việc xây dựng các điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn góp phần hình thành không gian quảng bá văn hóa địa phương, tạo nền tảng để phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp, làng nghề và các sản phẩm đặc trưng. Đây cũng là hướng đi phù hợp nhằm khai thác hiệu quả lợi thế bản địa, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.