Chương trình do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và những tấm lòng hảo tâm chung tay thực hiện. Đây là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.
Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ dựng cây nêu ngày Tết theo phong tục truyền thống của dân tộc Kinh. Lễ dựng cây nêu được tổ chức trang nghiêm, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, cầu mong xua tan điều xấu của năm cũ, đón năm mới bình an, hạnh phúc. Trong không gian văn hóa đa sắc màu của 54 dân tộc anh em, nghi lễ càng thêm ý nghĩa, khẳng định sự gắn kết cộng đồng tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhấn mạnh, chương trình không chỉ góp phần bảo tồn, tôn vinh phong tục Tết truyền thống mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền.
Không khí tại Làng Văn hóa những ngày này trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Đông đảo người dân, nghệ nhân và du khách cùng tham gia các hoạt động văn hóa, tạo nên bức tranh mùa xuân đa sắc màu giữa lòng Thủ đô.
Hoạt động gói bánh chưng xanh vì người nghèo diễn ra trong không khí ấm áp, gắn kết các thế hệ. Các nghệ nhân tận tình hướng dẫn từng công đoạn, từ lựa chọn lá dong, vo gạo, ướp nhân đến cách gói vuông vức, chắc tay. Nhiều chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn hào hứng tham gia, chăm chú học hỏi để tự tay gói nên những chiếc bánh gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi hoàn tất công đoạn gói, đồng bào các dân tộc quây quần bên bếp lửa, kiên nhẫn canh bánh suốt nhiều giờ. Trong ánh lửa hồng ấm áp, những chiếc bánh chưng xanh dần chín, không chỉ mang hương vị Tết truyền thống mà còn gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, sẻ chia và gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc.

Ban Tổ chức đã chuẩn bị gần 700 phần quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, từ nguồn vận động tài trợ để trao tới các đối tượng chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương như Quảng Trị, Cao Bằng và một số xã trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, 10 suất quà được trao cho công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam; 100 suất quà dành tặng đồng bào sinh hoạt thường xuyên tại Làng Văn hóa.
“Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo” không chỉ là một chương trình thiện nguyện mà còn là dịp để các thế hệ người Việt tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách”, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, chương trình góp phần giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.
Giữa tiết xuân đang về, những chiếc bánh chưng xanh được gói bằng cả tấm lòng đã trở thành biểu tượng của nghĩa tình, gắn kết cộng đồng, thắp sáng niềm tin về một năm mới bình an, tốt đẹp cho mọi nhà.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những hoạt động như gói bánh chưng, dựng cây nêu, quây quần bên bếp lửa đã góp phần làm sống lại không khí Tết xưa, nhắc nhớ mỗi người về cội nguồn, về nghĩa tình gia đình và cộng đồng. Khi những chiếc bánh chưng xanh được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn, đó không chỉ là món quà ngày Tết mà còn là thông điệp của yêu thương, sẻ chia và hy vọng.
Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, từ “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam, tinh thần đoàn kết và nhân ái tiếp tục được lan tỏa, để mùa xuân không chỉ hiện diện trong sắc hoa, trong tiếng cười mà còn trong những hành động thiết thực, ấm áp nghĩa tình.
Một số hình ảnh tại chương trình:







