Thắng ĐT Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam tiến gần chiếc vé dự World Cup 2023

V.X

02/02/2022 17:54

Theo dõi trên

Thắng 2-0 trước ĐT nữ Thái Lan trong trận đấu chiều nay (mùng hai Tết Nhâm Dần) trên SVD ở Ấn Độ, được tường thuật trên VTV6, ĐT nữ bóng đá Việt Nam tiến rất gần tấm vé lịch sử dự World Cup nữ 2023.

Trong trận đấu đầu tiên ở vòng play-off giành vé dự World Cup, nữ Việt Nam chạm trán với nữ Thái Lan. Trước đối thủ chịu tổn thất vì vắng nhiều trụ cột do nhiễm Covid-19, nữ Việt Nam đã có thế trận vượt trội,  nhanh chóng tấn công ngay từ đầu. 

Phút 19, Huỳnh Như dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Hải Yến để mở tỷ số trận đấu. 5 phút sau, Tuyết Dung đá phạt góc để Thái Thị Thảo nâng tỷ số lên 2-0.

chubd1-1643799200.jpg

Niềm vui chiến thắng của các nữ cầu thủ ĐT Việt Nam. Nguồn: Internet

 

Khi trận đấu tiến gần đến những phút cuối, HLV Mai Đức Chung rút dần những trụ cột rời sân để tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Vì vậy, ĐT nữ Việt Nam không có thêm được bàn thắng. 

Sau 90 phút, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước nữ Thái Lan. Huỳnh Như và Thái Thị Thảo là những người đã lập công cho nữ Việt Nam. Thậm chí, nếu không bị từ chối 2 bàn thắng, chúng ta đã có thể thắng đậm hơn.

Với chiến thắng 2-0 trước nữ Thái Lan. ĐT nữ Việt Nam có lợi thế nhất định giành vé dự World Cup 2023. Trước mắt, đội nữ Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với nữ Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 14h30 ngày 6/2.

Trước đó hai ngày, nữ Đài Loan (Trung Quốc) sẽ có trận đấu với nữ Thái Lan. Kết quả của trận đấu này có tính chất quyết định lớn tới cơ hội của nữ Việt Nam trước cuộc đọ sức với nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận cuối. 

Đội giành ngôi nhất bảng trong loạt đấu vòng tròn ở play-off sẽ có vé dự World Cup. Hai đội thất bại sẽ phải tham dự vòng play-off Liên lục địa.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam nói: "Hôm nay, chúng tôi chưa đạt được phong độ tốt nhất, nhưng dù sao ĐT nữ Việt Nam đã giành được thắng lợi trước Thái Lan, cũng là chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết bóng đá nữ châu Á năm nay. Tất nhiên, về chuyên môn không có huấn luyện viên nào hài lòng toàn bộ cả. Có lúc làm được, nhưng có lúc có sai sót về chuyên môn, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Nhìn chung, với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng rất nhanh trong hiệp một. Sang hiệp hai, trời nóng nên các cầu thủ xuống sức dẫn đến việc ĐT nữ Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng. 

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tối 2/2 (theo giờ Việt Nam), trả lời sau chiến thắng 2-0 trước tuyển nữ Thái Lan, Huấn luyện viên Mai Đức Chung dành lời khen ngợi các học trò.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: Bây giờ tôi mới có thể nói cho các bạn nghe, trận đấu với Trung Quốc, chúng tôi giữ quân để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan ngày hôm nay. Thế nhưng, thể lực của các vận động viên nữ Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bước vào trận đấu với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu với quyết tâm cao nhất như chúng tôi đã hứa với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

"Hôm nay, chúng tôi chưa đạt được phong độ tốt nhất, nhưng dù sao đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được thắng lợi trước Thái Lan, cũng là chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết bóng đá nữ châu Á. Tất nhiên, về chuyên môn, không có huấn luyện viên nào hài lòng toàn bộ cả. Có lúc làm được, nhưng có lúc có sai sót về chuyên môn, điều mà chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Nhìn chung, với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng rất nhanh trong hiệp 1. Sang hiệp 2, trời nóng và xuống sức dẫn đến việc đội tuyển nữ Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng”, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết thêm.

Bày tỏ quyết tâm ở trận đấu tiếp theo, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6/2. Chúng tôi sẽ tập trung hết sức vào trận đấu ấy, để đạt được thành quả tốt nhất. Đấy là mong muốn của tôi, còn mọi chuyện còn phụ thuộc vào phong độ của các vận động viên. Ngoài ra, trong bóng đá không nói trước được điều gì. Như tôi đã nói, thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam chưa được tốt lắm. Có nhiều cầu thủ chỉ mới được tập luyện 2-3 ngày sau khi khỏi COVID-19. Chúng tôi vẫn đang tập cho các bạn ấy quen cảm giác bóng, phối hợp với các cầu thủ còn lại trong đội hình. Chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến những gì tốt nhất ở trận đấu tới. Đến đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường rồi”.

 

Bạn đang đọc bài viết "Thắng ĐT Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam tiến gần chiếc vé dự World Cup 2023" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn