Tọa đàm “Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cho toàn thắng”

Sáng 26/2, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức Tọa đàm “Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cho toàn thắng”.

Tham dự tọa đàm có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

img-6974-1740548047.jpeg
Các đại biểu về dự buổi tạo đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Tư lệnh Quân đoàn 34 nhấn mạnh: Chiến thắng của Chiến dịch Tây Nguyên có một ý nghĩa quan trọng, tạo ra bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong chiến thắng vẻ vang đó, lực lượng vũ trang Tây Nguyên và Quân đoàn 3, tiền thân của Quân đoàn 34 đã lập được nhiều thành tích xuất sắc. Cuộc tọa đàm sẽ phân tích sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Tây Nguyên; sự sáng suốt trong đường lối, nghệ thuật quân sự, quốc phòng của Đảng ta; những cống hiến và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hiện nay.

img-6970-1740548047.jpeg
Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Tư lệnh Quân đoàn 34 khai mạc buổi tọa đàm

Cuộc toạ đàm nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Tây Nguyên đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; phân tích nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý, vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đây là chương trình thiết thực trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sau một tháng chiến đấu, từ ngày 4/3 đến 03/4/1975, đòn tiến công bất ngờ của quân và dân ta đã giành được thắng lợi to lớn, giải phóng Tây Nguyên.

Chiến thắng Tây Nguyên mở ra thời cơ chiến lược quan trọng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đập tan lực lượng chủ lực chủ yếu, phá vỡ và làm đảo lộn hoàn toàn thế chiến lược của địch, tạo ra bước nhảy vọt về thế và lực, làm thay đổi cục diện ở thời điểm mang tính quyết định của cuộc chiến tranh.

img-6973-1740548047.jpeg
Đoàn Chủ tịch điều hành buổi tọa đàm

Đây là thắng lợi từ kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện và hoàn cảnh của cách mạng Việt Nam; tiêu biểu cho trí thông minh, lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đó còn là sự kế thừa, phát huy lên tầm cao mới truyền thống đánh giặc và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Báo cáo, tham luận tại tọa đàm, các tướng lĩnh, nhà khoa học và đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương vùng Tây Nguyên tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, từ đường lối đúng đắn của Đảng về kế hoạch tác chiến chiến lược hai năm 1975-1976, tọa đàm tập trung làm rõ nghệ thuật lãnh đạo của Đảng về lựa chọn chiến trường; nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh về phương thức tác chiến chiến lược trên chiến trường miền Nam và chiến trường Tây Nguyên trong năm 1975-1976; đồng thời làm rõ những dự báo chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về thế địch - ta trên chiến trường miền Nam trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

img-6976-1740548000.jpeg
Các đại biểu trao đổi ý kiến trong giờ giải lao

Hai là, về chớp thời cơ, tiến công kiên quyết, đánh tiêu diệt lớn trong Chiến dịch Tây Nguyên. Tập trung làm rõ nghệ thuật sử dụng lực lượng, xây dựng ý chí quyết tâm, nghi binh, điều địch, lập thế trận, tạo thời cơ trên chiến trường Tây Nguyên; về nghệ thuật xác định vị trí và chỉ huy đánh trận then chốt mở màn và các trận then chốt tiếp theo; nghệ thuật chỉ huy, điều hành tác chiến của các đơn vị tham gia Chiến dịch Tây Nguyên; nghệ thuật chớp thời cơ, phát huy thắng lợi của các trận then chốt, điều động lực lượng tác chiến phá vỡ thế phòng ngự chiến lược của địch trên chiến trường miền Nam; làm rõ vai trò, đóng góp và chiến công của các quân, binh chủng, các lực lượng, các tỉnh vùng Tây Nguyên trong chiến dịch.

Ba là, từ bài học trong Chiến dịch Tây Nguyên, vận dụng vào xây dựng Quân đoàn 34 “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng thế trận phòng thủ trên Tây Nguyên vững chắc. Tập trung nêu bật kinh nghiệm của các đơn vị thuộc Quân đoàn 34, các đơn vị trong địa bàn chiến dịch và các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hiện nay.

img-6978-1740548047.jpg
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân kết luận buổi tọa đàm

Với quan điểm khách quan, khoa học, tọa đàm góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ Chiến thắng Tây Nguyên-Mở đầu cho toàn thắng.

Kết quả thu được từ cuộc tọa đàm sẽ là cơ sở khoa học cho việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân đoàn 34 nói riêng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, xây dựng khu vực phòng thủ địa bàn Tây Nguyên vững chắc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là các thể hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân khẳng định: Các tham luận đều được chuẩn bị công phu với quá trình nghiên cứu, sưu tầm, khảo cứu, cung cấp nguồn tư liệu lịch sử chân thực, khách quan, phong phú, đa dạng, thể hiện tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả. Mỗi tham luận là một “lát cắt”, những góc nhìn đa chiều, phân tích sâu về một lĩnh vực, khía cạnh, nội dung cụ thể của Chiến dịch Tây Nguyên.

Đặc biệt, tọa đàm đã nhận được ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc của Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về làm rõ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; về nghệ thuật chớp thời cơ, tiến công kiên quyết, liên tục, đánh tiêu diệt lớn trong Chiến dịch Tây Nguyên.

Từ bài học trong Chiến dịch Tây Nguyên, vận dụng vào xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ trên Tây Nguyên vững chắc, xây dựng Quân đoàn 34 tinh, gọn, mạnh trong tình hình mới.

img-6971-1740548047.jpeg
Đại diện Báo QĐND cùng đơn vị đồng tài trợ trao 300 triệu đồng cho Quân đoàn 34 xây nhà tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Cũng trong dịp này, Báo Quân đội nhân dân và Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup trao kinh phí hỗ trợ Quân đoàn 34 xây dựng 5 căn nhà tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 300 triệu đồng./.