Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có tân Hiệu trưởng

Ngày 7/7, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đinh Công Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.
1-t-1783486016.jpg
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Đinh Công Tuấn. Ảnh: HUC

PGS.TS Đinh Công Tuấn, sinh năm 1976, tại Yên Mỹ, Hưng Yên. Ông từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý Văn hóa và nhận bằng tiến sĩ ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Ông được phong học hàm phó giáo sư năm 2021. Ông Tuấn cũng là cựu sinh viên ngành Quản lý Văn hóa khóa 20 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

2-t-1783486056.jpg
PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới. Ảnh: HUC

PGS.TS Đinh Công Tuấn là một nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trước khi đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng, PGS.TS Đinh Công Tuấn từng kinh qua nhiều chức vụ như: Trưởng Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên; Trưởng Phòng Hành chính, Quản trị; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

5-t-1783486187.jpg
PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: HUC

Không chỉ thành công trên lĩnh vực học thuật và quản lý, ông còn được biết đến là một võ sư cao cấp, thể hiện sự am hiểu và tâm huyết trong việc gìn giữ, phát huy tinh hoa võ học dân tộc. Với sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ của một nhà khoa học và là một võ sư, PGS.TS Đinh Công Tuấn được nhiều người đánh giá văn võ song toàn, luôn truyền cảm hứng về tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến cho cộng đồng.

3-t-1783486115.jpg
Không chỉ thành công trên lĩnh vực học thuật và quản lý, ông còn được biết đến là một võ sư cao cấp

PGS.TS Đinh Công Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

 

Đây là dấu mốc tạo tiền đề để nhà trường tiếp tục phát huy vai trò là trường đại học chuyên ngành văn hoá hàng đầu tại Việt Nam trong đào tạo văn hóa và du lịch, có năng lực Hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học trong khu vực, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước.