Những ngày này trên địa bàn cả nước, người dân đang nô nức hướng về các hoạt động nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Đảng, các Thành ủy, Tỉnh ủy cùng các Đảng bộ cơ sở đang khẩn trương tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm, 55-50-45-40, 35 và 30 tuổi Đảng.

Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là phần thưởng cho số năm tuổi Đảng, mà còn là sự khẳng định về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trung thành với lý tưởng cách mạng và sự gắn bó bền bỉ với tổ chức Đảng. Mà còn là việc làm thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với yêu cầu nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước được tiếp nối liên tục.
Có mặt tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai trong buổi lễ trao Huy hiệu Đảng cho 244 đảng viên. Trong đó có 3 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 189 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 33 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Chúng tôi thấy không khí thân mật, gần gũi, đầm ấm, vui vẻ, đan xem niềm tự hào, xúc động không những của các đảng viên đến nhận Huy hiệu Đảng mà cả những cán bộ, đảng viên và thân nhân gia đình có mặt ở đây.

Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, đồng chí Đoàn Hữu Dũng- Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng cho biết: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận thời gian công tác, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình công tác, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất và đóng góp công sức, trí tuệ của người đảng viên.
Huy hiệu Đảng là hình thức ghi nhận danh dự cao quý của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến lâu dài của đảng viên. Đây không chỉ là phần thưởng cho số năm tuổi Đảng, mà còn là sự khẳng định về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trung thành với lý tưởng cách mạng và sự gắn bó bền bỉ với tổ chức Đảng.
Đối với cá nhân đảng viên, việc được trao tặng Huy hiệu Đảng là một dấu mốc rất thiêng liêng. Mỗi mốc 30 năm, 35 năm, rồi 40- 50- 60 năm, hay cao hơn đều phản ánh một chặng đường phấn đấu lâu dài, trong đó người đảng viên đã trải qua nhiều hoàn cảnh công tác, nhiều thử thách của cuộc sống nhưng vẫn giữ được tư cách, trách nhiệm và niềm tin với Đảng. Vì vậy, Huy hiệu Đảng vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở tiếp tục sống gương mẫu, giữ gìn danh dự người đảng viên.

Đối với gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương, Huy hiệu Đảng còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống. Việc vinh danh đảng viên lão thành tạo sức lan tỏa tích cực, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị của sự cống hiến, lòng kiên định và trách nhiệm công dân. Trong sinh hoạt chi bộ, lễ trao Huy hiệu Đảng cũng là dịp bồi đắp tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin vào tổ chức và nhắc lại truyền thống vẻ vang của Đảng.
Nói cách khác, Huy hiệu Đảng không chỉ là một biểu tượng khen thưởng, mà còn là sự kết tinh giữa danh dự chính trị, giá trị tinh thần và ý nghĩa nêu gương trong đời sống Đảng.
Để phường Diên Hồng phát triển “xanh, sạch, đẹp, bền vững” trong thời gian đến, đồng chí Đoàn Hữu Dũng- Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng mong muốn các đảng viên nói chung, đảng viên lão thành nói riêng tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời truyền lại cho thế hệ trẻ những kinh nghiệm, bài học về lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng cũng đề nghị các chi bộ, tổ dân phố bám sát bà con, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, lắng nghe và trân trọng những ý kiến đóng góp của người dân, nhất là của các đảng viên lão thành, qua đó phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Cùng với đó thực hiện tốt các chính sách "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đảng viên lão thành; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Một đảng viên, cũng là một Cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại đảo Núi Le, thuộc quần đảo Trường Sa, Thượng tá Hồ Đăng Quynh, nguyên Phó chỉ huy trưởng Động viên cơ quan Quân sự thành phố Pleiku, BCHQS tỉnh Gia Lai (cũ) chia sẻ: Trong không khí trang trọng và đầm ấm của buổi lễ hôm nay, tôi vô cùng xúc động khi được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đối với tôi, đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là sự nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của người đảng viên trước Đảng, trước nhân dân và trước các thế hệ sau này.

Tôi hiểu rằng Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận thời gian công tác, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, giữ gìn phẩm chất và đóng góp của người đảng viên. Thành quả hôm nay trước hết thuộc về sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng; sự yêu thương chia sẻ của gia đình, vợ con; đồng thời có sự giúp đỡ tận tình của các cấp ủy, chi bộ, đồng chí, bạn bè và nhân dân nơi tôi công tác, sinh sống.
Bốn mươi năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, khi đất nước có nhiều thay đổi, cuộc sống của mỗi người cũng trải qua cũng không ít khó khăn, thử thách, nhưng niềm tin của nhân dân và cả tôi luôn được giữ vững, niềm tin ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của sự rèn luyện, bản lĩnh chính trị và sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

Đất nước đang trên đà Hội nhập và phát triển, nhất là sau hơn năm một năm sáp nhập các tỉnh, thành phố, tôi càng vui thì càng phấn đấu vươn lên trong mọi khó khăn, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, sống gương mẫu, trách nhiệm, giản dị và gần gũi với nhân dân. Tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công việc chung của địa phương, và chi bộ; tích cực động viên, dìu dắt con cháu cùng lớp đảng viên trẻ, tự tin vươn mình và chiến thắng.
Hội Phú là một trong những phường mới của tỉnh Gia Lai vừa làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng phát triển vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, lại vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội nói chung, kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. định, hiệu quả. An ninh trật tự được gữ vững, đời sống người dân ngày một nâng cao, là tiền đề để cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp tìm đến đầu tư phát triển kinh tế, du lịch.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Mạnh Định- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Phú cho biết: Trong thời gian, nhất là dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi đã làm tốt công tác giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận, tôn vinh quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến không ngừng của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng. Để đảng viên biết được Huy hiệu Đảng được trao là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, Chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và Đảng bộ phường Hội Phú.
Qua đó lan tỏa ý nghĩa "trao tặng để ghi nhận, trao truyền để tiếp nối", biến những tấm gương, câu chuyện và ký ức của đảng viên lão thành thành nguồn tư liệu giáo dục truyền thống quý giá cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội Phú cũng đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những đóng góp của các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Qua đó, khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận những cống hiến của các đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của các đảng viên được nhận Huy hiệu, mà còn là niềm vinh dự của gia đình, người thân và của cả Đảng bộ phường. Đồng thời, đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng phường Hội Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, dù ở cương vị công tác nào, đang làm, hay nghỉ hưu, mất sức, các đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh người đảng viên trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; vững vàng kiên định lập trường, tư tưởng, phục tùng sự phân công của tổ chức; tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đồng chí Vũ Mạnh Định- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Phú khẳng định.
Trong thời gian đến, để phường Hội Phú tiếp bước vươn lên, trước hết Đảng ủy – UBND phường tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, cùng truyền thống đấu tranh anh hùng của bà con các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên – Gia Lai cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của các đồng chí đảng viên lão thành, các đồng chí đảng viên qua các thời kỳ, nhân chứng lịch sử làm sống động trong nhận thức, tình cảm của mỗi đảng viên.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến của các đồng chí đảng viên lão thành; tổ chức sinh hoạt Đảng phù hợp với điều kiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi.
Trong niềm vui khi được đến nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Chế Văn Đủ xúc động chia sẻ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến và lòng trung thành của người đảng viên với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
Với tôi khi được nhận Huy hiệu Đảng, vừa vui, vừa trách nhiệm lại vừa là động lực để bản thân mình tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng.
Vinh dự nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng hôm nay, niềm vui này không chỉ riêng cá nhân mà còn là niềm vui, tự hào chung của gia đình, bạn bè, đồng đội và chi bộ tổ dân phố 8.

Trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên tổ dân phố 8 nói chung, bản thân tôi nói riêng tiếp tục nỗ lực, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, để con cháu mình, học tập, noi theo tấm gương của các thế hệ cha ông là những đảng viên đi trước.