Để thực hiện thành công chương trình "Ươm mầm tương lai - phát triển cây trồng bền vững”, cú hít đầu tiên ấn tượng nhất, hiệu quả nhất và để lại dấn ấn sâu đậm nhất trong lòng nhân dân, là chủ trương của Đảng ủy xã “Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, thông báo và quyết định không nhận hoa chúc mừng, thay vào đó tiếp nhận cây giống, phân bón”. Món quà gần 800 triệu đồng thu được sau Đại hội, đã được UBND xã dùng để hỗ trợ người dân Xơ Đăng từ cây giống, phân bón, đến cách trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng.

Không dừng lại ở đó, Đảng ủy – UBND xã Tu Mơ Rông tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết bằng các phong trào, các chương trình và những cách làm hay phù hợp , hiệu quả với bà con, như: Hướng dẫn và giúp đỡ người dân phát triển nông nghiệp hữu cơ, cà phê đặc sản; hỗ trợ cây giống, phân bón, xây nhà cho hộ nghèo; tổ chức các phiên chợ không đồng, để tư vấn việc làm và trao quà cho cho bà con cùng với đó UBND xã đã tổ chức diễn đàn: Lắng nghe con nói, đồng hành cùng con đến trường…, bước đầu đã tạo chuyển biến rõ trong nhận thức của người dân về việc trồng, chăm sóc, thu hoạch cây trồng phát triển kinh tế, gắn với động viên con em đến trường học “con chữ, con số” để “Ươm mầm tương lai” cho ngày mai.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết: “Đến nay, niềm vui của cán bộ, đảng viên chúng tôi là đã thống nhất và tổ chức triển khai được nhiều cách làm phù hợp, hay, để giúp đỡ bà con địa phương vươn lên trong cuộc sống.

Kế tiếp các chương trình, hoạt động trên, từ ngày 25- 26/ 4 hướng tới ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc (30-4-1975/30-4-2026) và , Đảng ủy- UBND xã tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có Giải Pickleball “Ươm mầm tương lai”, nhằm gây quỹ, bổ sung nguồn lực cho chương trình “Ươm mầm tương lai, phát triển cây trồng bền vững”, tiếp tục gây quỹ hỗ trợ cây giống cà phê và các loại cây trồng khác giúp đồng bào Xơ Đăng ở 17 thôn trên địa bàn xã phát triển sinh kế bền vững, từng bước thoát nghèo bền vững.
Có mặt tại Tu Mơ Rông, chúng tôi thấy từ sớm đông đảo đồng bào Xơ Đăng đã tạm gác công việc nương rẫy, có mặt tại các điểm vui chơi, lễ hội và khu vực thi đấu để cổ vũ, tiếp sức cho các vận động viên, tạo nên không khí sôi nổi tại sân thi đấu.
Theo ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, thì Giải Pickleball “Ươm mầm tương lai” sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26-4, quy tụ khoảng 90 vận động viên trong tỉnh, tranh tài ở 4 nội dung.
Các đội thi đấu vòng bảng để chọn những đội có thành tích tốt vào vòng chung cuộc. Những đội đạt thành tích cao sẽ được trao thưởng bằng các củ sâm Ngọc Linh mang thương hiệu vùng đất Tu Mơ Rông. Nhiều cá nhân, tổ chức đã tự nguyện đóng góp ủng hộ quỹ cây giống. Trước mắt, Ban tổ chức đã tiếp nhận nguồn lực, quy đổi được 103 kg hạt giống cà phê để phục vụ ươm trồng. Với tỷ lệ nảy mầm dự kiến, số hạt giống này sẽ tạo ra khoảng 176.000 cây cà phê giống.
Nguồn hạt giống thu được từ giải sẽ được ươm và đưa vào “Ngân hàng cây giống, phân bón 0 đồng” do xã lập ra, để cấp miễn phí cho người dân. Hiện ngân hàng cây giống, phân bón đã tiếp nhận khoảng 1,5 triệu cây giống từ Đại hội Đảng bộ xã. Trước mắt, các cây đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp trong mùa mưa năm nay, từng bước hình thành vùng cà phê đặc sản cho đồng bào Xơ Đăng.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động nguồn phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng mã vùng trồng cho diện tích cà phê từ nguồn giống này, qua đó hình thành thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư khép kín hệ thống nước tưới, bảo đảm nguồn nước cho các vùng cà phê, góp phần duy trì sản xuất ổn định, bền vững.
Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, ông A Đạo, già làng Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông chia sẻ: Thời gian gần đây tôi và bà con dân làng rất vui vì cán bộ, đảng viên ở xã mình đã về với dân, gần dân, đối thoại và lắng nghe ý kiến người dân, từ đó đề ra nhiều cách làm rất thiết thực, ý nghĩa lại phù hợp với nhận thức, tập tục và cuộc sống của bà con địa phương, nhất là bà con người dân tộc thiểu số Xơ Đăng mình.
Trước đây bà con dân làng còn đói khổ, có đất đó nhưng muốn trồng cà phê thì phải mua cây giống, phân bón mà kinh tế khó khăn, không có tiền để mua. Bây giờ không những được ông Bí thư Đảng ủy cùng cán bộ đảng viên xã xuống trực tiếp đối thoại với dân làng, tiếp thu ý kiến của người dân, từ đó xác định nhiều cách làm hay giúp bà con phát triển kinh tế. Từ chỗ không biết gì về cây công nghiệp, cây cà phê, cây sâm ngọc linh…nay bà con dân tộc mình không những biết mà còn có, có rất nhiều, lại được cán bộ xã hỗ trợ làm vườn ươm cây giống, hướng dẫn trồng, tưới nước, chăm sóc hàng ngày.

Nhìn những vườn cây giống, vườn cây sâm ngọc linh, những rẫy cà phê đang ngày một phát triển xanh tốt, hy vọng những mùa bội thu, bà con dân làng vui cái bụng lắm. Nói rồi ông A Đạo già làng Đăk Ka cười rất vui, rất mãn nguyện./.