Tuyên Quang: Cựu chiến binh Ma Văn Sử làm kinh tế giỏi, tích cực công tác Hội

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh Ma Văn Sử (xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang) không chỉ vươn lên làm kinh tế giỏi mà còn tích cực tham gia công tác Hội, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh ở địa phương.
cuuchienbinh-2-1776059490.jpg
Ông Ma Văn Sử bên ngôi nhà sản của gia đình

Ông Ma Văn Sử từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1985-1986 tại mặt trận Đồng Văn, tỉnh Hà Tuyên cũ nay là tỉnh Tuyên Quang, xuất ngũ tháng 7/1987. Trở về địa phương, với ý chí của người lính, ông không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Theo ông Hỏa Đình Tứ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình An, ông Ma Văn Sử là hội viên gương mẫu, đi đầu trong lao động sản xuất và tích cực tham gia công tác Hội. Nhận thấy lợi thế đất sản xuất rộng, liền kề với khu ở, thuận tiện cho chăn nuôi, gia đình ông đã chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất sang nuôi trâu, bò nhốt vỗ béo nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đầu năm 2021, ông Sử mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, kết hợp nguồn vốn gia đình để đầu tư xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và phát triển mô hình nuôi bò vỗ béo. Ban đầu, gia đình nuôi 4 con bò, mỗi lứa nuôi khoảng 3 tháng xuất bán một lần. Bình quân mỗi con cho lãi khoảng 3 triệu đồng, mỗi năm xuất bán 4 lứa, thu về khoảng 50 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi bò, gia đình ông còn duy trì nuôi lợn đen, gà thả vườn, mang lại thu nhập trên 35 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, ông trồng tre bát độ quanh vườn rừng để lấy măng và lá.

cuuchienbinh-1-1776059490.jpg
Ông Ma Văn Sử (bên phải ảnh) thăm vườn quế của gia đình

Đặc biệt, gia đình có ao nuôi cá diện tích 3.200 m², sau khi trừ chi phí con giống, mỗi năm thu lãi trên 60 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn đầu tư trồng gần 3 ha rừng với khoảng 20.000 cây quế từ cuối năm 2021. Đến nay, diện tích quế đang phát triển tốt, hứa hẹn nguồn thu ổn định trong tương lai.

Nhờ áp dụng phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, thực hành tiết kiệm, kiên trì học hỏi và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh tế gia đình ông Sử ngày càng ổn định, bền vững. Thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Ma Văn Sử còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Ông luôn gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, vận động hội viên cựu chiến binh và bà con nhân dân đóng góp công sức, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư.

Đặc biệt, ông còn tạo điều kiện cho một số hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Ông chia sẻ:

“Làm giàu chính đáng không chỉ là nhu cầu của cuộc sống, mà còn là trách nhiệm của người lính Cụ Hồ trong thời bình. Bên cạnh phát triển kinh tế, tôi luôn nhắc nhở các con chăm chỉ lao động, rèn luyện để trở thành công dân có ích, đồng thời tích cực tham gia hoạt động địa phương, giúp đỡ đồng đội cùng phát triển.”

Dù đã rời quân ngũ nhiều năm, cựu chiến binh Ma Văn Sử vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, cần cù lao động và nhiệt huyết cống hiến. Những việc làm thiết thực của ông đang góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, chung tay xây dựng quê hương Bình An ngày càng giàu đẹp, văn minh.