Vĩnh Phúc: Khống chế được dịch, kinh tế 9 tháng tăng trưởng khá

Tiến Dũng

07/10/2021 19:28

Theo dõi trên

Chiều 7/10, các ông Phan Thế Huy - Chánh văn phòng UBND tỉnh; Ngô Duy Đông – Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Nguyễn Bá Hiến – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.tỉnh Vĩnh Phúc đã họp báo Quý III/ 2021, thông tin về tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng của năm nay và các giải pháp thực hiện kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm 2021.

hop-bao-vinh-phuc-1633609950.jpg
Quang cảnh cuộc họp

 

Ông Phan Thế Huy – Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cảm ơn sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch CoVid 19, vừa nỗ lực vượt qua thách thức phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí đã đồng hành cùng tỉnh, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, thách thức đặt ra.

hop-bao-vinh-phuc2-1633610217.jpg

Ông Nguyễn Văn Độ (ảnh trên) –Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ: Vĩnh Phúc là tỉnh đã kiểm khống chế dịch Covid -19 tốt, mặc dù có ảnh hưởng nhưng vẫn đạt một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng của năm 2021, ước tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2020, là mức tăng trưởng cao so với vùng Đồng bằng Sông Hồng. Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng qua gần 25 nghìn tỷ đồng, đạt 80 % dự toán và bằng 123% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, tăng gần 14% so với cùng kỳ…

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng thu hút vốn đầu tư tăng vượt so với kế hoạch năm và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, 9 tháng qua, Vĩnh Phúc thu hút 48 dự án mới. Trong đó, có 29 dự án FDI với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 992,48 triệu USD, bằng 248,12% kế hoạch năm và tăng 218,6% so với cùng kỳ năm 2020; vốn DDI (vốn dự án trong nước) đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, bằng 291,14% kế hoạch năm và tăng 128% so với cùng kỳ năm 2020.

Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Vừa quyết liệt phòng, chống, khống chế dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân. Đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là đối với công trình, dự án trọng điểm…

hop-bao-vinh-phuc3-1633610217.jpg

Thông tin về tình hình dịch Covid -19, ông Lê Hồng Trung (ảnh trên đứng) – Giám đốc Sở Y tế cho biết: Tính từ ngày 31/7 - nay, Vĩnh Phúc đã có 68 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Nhưng ngày 7/10, Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, ca mắc mới này là trường hợp trở về từ TP. Hồ Chí Minh và đã được cách ly y tế tập trung ngay khi về đến địa phương, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh đợt dịch thứ 4 lên 240 ca, trong đó hầu hết đã được chữa khỏi..

Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc, quán triệt chủ trương mỗi xã là 1 pháo đài, mỗi người dân là 1 chiến sĩ; nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cao độ, không chủ quan lơ là và đề cao tính linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với thực tế phòng chống dịch trong tình hình mới.

Duy trì giám sát cách ly y tế triệt để, có hiệu quả công dân từ vùng dịch, nhất là từ các tỉnh phía nam và từ nước ngoài. Tăng cường thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế trên cơ sở kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, sớm phát hiện ra nguồn lây nhiễm nếu có, duy trì Vĩnh Phúc là vùng xanh trong công tác phòng, chống Covid-19. Nhờ khống chế được dịch bệnh, Vĩnh Phúc có điều kiện phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm và cả năm 2021.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Khống chế được dịch, kinh tế 9 tháng tăng trưởng khá" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn