Vòng loại U23 Châu Á 2022: U23 VN vs U23 Myanmar

Nguyễn Mạnh Quý

02/11/2021 21:56

Theo dõi trên

Đây là trận đấu phân định ngôi vị nhất bảng I, cả 2 đội U23 VN và U23 Myanmar đều có các chỉ số giống nhau trước đội Đài loan, nên cả 2 đội đều có cơ hội giống nhau.

u23-viet-nam-1635864925.jpg

Theo điều lệ vòng loại U23 châu Á 2022, đội chủ sân với 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé đi tiếp.

Hiện tại, 9/11 bảng đã thi đấu xong, xác định 13 đội giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 gồm: Qatar, Iran, Uzbekistan, Nhật Bản, Úc, Kuwait, UAE, Malaysia, Hàn Quốc, Iraq, Jordan và Turkmenistan (nhì bảng F), Thái Lan (nhì bảng J), Còn 3 suất nữa thuộc về một đội nhất bảng I và 2 vé dành cho hai đội nhì có thành tích tốt nhất.

Nếu U23 VN và U23 Myanmar hòa nhau, cả 2 đội đều được 1 điểm, đủ điểm cho 2 đội được lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022. Việc đá luân lưu chỉ để phân định ngôi nhất bảng.

Ngay cả khi U23 VN hoặc U23 Myanmar để thua với các tỷ số 3-4 hoặc 4-5 hoặc 5-6 hoặc 6-7 thì vẫn vượt qua vòng loại. Khi đó hiệu số là 0, tổng số bàn thắng ghi được lớn hơn hoặc bằng 4, qua đó chiếm vị trí thứ tư trong số bốn đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất.

u23-vietnam-2-1635864925.jpg

Nếu U23 VN thua 2-3 trước Myanmar thì ở vị trí các đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất, U23 Việt Nam và U23 Tajikistan cùng có 3 điểm, cùng hiệu số là 0, cùng có số bàn thắng ghi được là 3. Khi đó chỉ số fair-play sẽ được tính đến. Hiện Việt Nam đang có 1 thẻ vàng, còn U23 Tajikistan đã hoàn thành vòng loại và nhận 2 thẻ vàng. Do đó, trường hợp U23 Việt Nam để thua U23 Myanmar 2-3 thì:

- Nếu Việt Nam nhận trên 1 thẻ vàng hoặc nhận 1 thẻ đỏ thì chúng ta bị loại. Nếu Việt Nam nhận 1 thẻ vàng thì AFC sẽ bốc thăm chọn đội vào VCK. Nếu Việt Nam không nhận thẻ nào thì chúng ta đi tiếp.

Tóm lại, U23 Việt Nam chắc chắn vượt qua vòng loại khi kết quả trận đấu với U23 Myanmar như sau:

Thắng hoặc hòa. Thua 3-4, 4-5,... (cứ thế tính tỉ số lên). Thua 2-3 và không nhận thẻ vàng. Nếu thua 2-3 và nhận 1 thẻ vàng thì chờ bốc thăm may rủi.

Điều đó cho thấy, U23 VN đang rộng cửa giành vé dự VCK U23 châu Á 2022, diễn ra từ 1/6 đến 19/6 tại Uzbekistan.

u23-vietnam-3-1635864925.jpg

Thế nhưng, HLV Park yêu cầu U23 Việt Nam phải thắng Myanmar, không muốn đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu để phân định đội đứng đầu bảng I, giành vé trực tiếp vào VCK U23 châu Á 2022.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, trong buổi tập mới nhất, HLV Park Hang Seo rèn bài tấn công cho U23 VN. Việc mặt sân xấu ở trận ra quân ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của đội, cũng được thầy Park điều chỉnh cự ly đội hình cho phù hợp hơn.

Rõ ràng với lợi thế được nghỉ ngơi 5 ngày và trực tiếp quan sát đối thủ đấu U23 Đài Loan (Trung Quốc), HLV Park Hang Seo tin tưởng U23 Việt Nam có thể giành 3 điểm trọn vẹn.

Theo đánh giá của ông Park, U23 Myanmar khó chơi, nhưng không phải không có điểm yếu để khai thác. Một lợi thế nhỏ nữa với U23 VN là trận này HLV trưởng U23 Myanmar, ông Velizar Popov, bị cấm chỉ đạo do nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước.

Ở hiệp 1, đầu hiệp U23 VN nắm thế chủ động, pressing ngay từ đầu, tấn công uy hiếp khung thành U23 Myanmar, quyết tâm ghi bàn thắng trước, nhưng U23 Myanmar cũng chủ động phòng ngự. Sau đó U23 Myanmar dần lấy lại thế trận, nhiều cơ hội uy hiếp lại khung thành U23 VN. Có lẽ do tính chất chỉ cần hòa là 2 đội vào vòng sau, nên cả 2 đội đều thi đấu thận trọng, không có tình huống nguy hiểm trước khung thành của 2 đội.

Có lẽ thời gian nghỉ giữa hiệp thầy Park đã quán triệt đội bóng chúng ta phải chấm dứt trận đấu trong hiệp 2, nên ông đã tung tiền đạo Hồ Thanh Minh (với biệt danh Voi rừng) vào sân, sự có mặt của Thanh Minh đã làm cho trận đấu tích cực hơn cho U23 VN, chúng ta có nhiều tình huống tấn công 2 biên rất tốt, nhưng ở những pha xử lý cuối, cầu thủ chúng ta vẫn chưa tiếp cận được cầu môn đội bạn.

u23-vietnam-4-1635864978.jpg

52' Pha dâng cao phá bóng của thủ môn Văn Toản nhưng bóng lại tìm đến chân của cầu thủ đội bạn. Pha sút bóng lại khá mạnh nên đã đi vọt xà. Rất may mắn cho U23 Việt Nam.

59' sau 1 pha phạm lỗi của hậu vệ U23 Myanmar với Lý Công Hoàng Anh bên cánh phải, ngang vòng 16,50m của đội bạn. Đội trưởng Hai Long sút phạt, tiền đạo Thanh Minh đã nhẩy lên đánh đầu, ghi bàn thắng 1:0 cho U23 VN.

Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ U23 VN thi đấu tự tin hơn, thanh thoát hơn. Phút 69' lại là Thanh Minh có cú đánh đầu cực mạnh, nhưng trúng vị trí thủ môn.

Để gỡ lại bàn thua, các cầu U23 Myanmar chơi có phần thô bạo, phút 80', 1 cầu thủ Myanmar bị thẻ đỏ vì lỗi đánh người.

93' Văn Xuân có pha phạm lỗi ngay vạch 16,50m, đây là cơ hội cho các cầu thủ U23 Myanmar gỡ hòa, nhưng rất tiếc bóng không qua hàng rào U23 VN.

Kết thúc trận đấu, U23 VN đã dành vị trí nhất bảng I với chiến thắng 1:0 trước U23 Myanmar. Còn U23 Myanmar bị loại.

Chiến thắng 1:0 sau 90' của U23 VN đã giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ U23, cho thầy Park cùng các cộng sự và người hâm mộ VN. Ở trận đấu này, các cầu thủ chúng ta đã tự tin hơi, chơi gắn kết hơn, giữ cự ly các tuyến tốt, các cầu thủ được thay vào phát huy năng lực của mình, góp phần tạo nên chiến thắng của toàn đội. Tuy vậy, U23 VN vẫn còn những thiếu sót trong khống chế bóng bước một chưa chuẩn, còn có những tình huống phạm lỗi bị phạt thẻ không cần thiết.

U23 VN còn 7 tháng nữa để luyện quân nhằm bảo vệ chức vô địch Sea games trong kỳ Seagames 31 sẽ được tổ chức ở VN vào tháng 5/2022 cũng như vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. LĐBĐ VN cần tiếp tục gia hạn với HLV Park Hang Seo thêm 2 năm nữa vì các đội tuyển của VN đang thích ứng tốt với triết lí bóng đá của HLV người Hàn quốc. HLV Park cũng cần sáng tạo hơn trong sơ đồ chiến thuật của mình để thích ứng với từng đối thủ trong mỗi trận đấu. LĐBĐ hỗ trợ nhiều cho lứa U23 năm nay được du đấu tập huấn nước ngoài để các cầu thủ chúng ta tăng tính cọ sát, làm quen với áp lực của những trận đấu đỉnh cao, từ đó tuyển chọn những cầu thủ nổi bật cho đội tuyển quốc gia.

Chúc mừng thầy Park cùng các Chiến binh Sao vàng U23 VN.

Bạn đang đọc bài viết "Vòng loại U23 Châu Á 2022: U23 VN vs U23 Myanmar" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn