Vòng loại U.23 châu Á: U23 Việt Nam - U23 Đài Loan

Nguyễn Mạnh Quý

27/10/2021 23:22

Theo dõi trên

Chiều qua, trong cuộc họp báo trước trận, ông Park nhấn mạnh: “U23 Việt Nam sẽ cố gắng thắng cả 2 trận ở bảng I. Trước mắt, chúng tôi sẽ phải đánh bại đội U23 Đài Loan, dù rất nỗ lực tìm kiếm thông tin về họ nhưng khá khó khăn vì đội bóng này hình như rất ít thi đấu. Họ có một vài tuyển thủ quốc gia và có nhiều cầu thủ đang ở các trường đại học”.

247481734-1771902252996721-484264298083229181-n-1635351605.jpg

Trận đấu diễn ra trên sân Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

Trước khi vào vòng loại U23 châu Á, đội U23 Đài Loan gặp sự cố nghiêm trọng buộc Liên đoàn Bóng đá Đài Loan đã phải sa thải HLV trưởng đội tuyển và U23 Đài Loan, đó là ông Vom Ca-nhum vì đã để 6 tuyển thủ đi uống rượu suốt đêm, trong đợt tập huấn chuẩn bị cho trận play-off gặp Indonesia tại vòng loại Asian Cup. Trong số này, có hai cầu thủ đội U.23 Đài Loan là Lin Ming-wei, Liang Meng-hsin, rất may là 2 cầu thủ này chỉ bị cảnh cáo. Thiếu HLV trưởng, U23 Đài Loan được dẫn dắt bởi trợ lý Chen Jiunn-ming và ông này đang chạy đua với thời gian để xoa dịu những “chấn thương” tinh thần mà đội đang gặp phải.

U23 VN tuy chỉ thi đấu 2 trận giao hữu với 2 đối tượng không quá xuất sắc là U23 Tajikistan (1:1) và U23 Kyrgyzstan (3:0) nhưng các cầu thủ của chúng ta là những người có thể hình tốt, được tập trung với nhau lâu dài (khoảng 7 tháng). Do dịch Covid nên U23 không có những chuyến tập huấn nước ngoài, nên U23 chỉ đấu giao lưu với đội tuyển quốc gia qua những lần tập trung. Tuy vậy dưới sự dẫn dắt của HLV Park cùng các trợ lý, U23 VN cũng tạo được sự gắn kết giữa các cầu thủ cũng như các tuyến.

Khi được đề nghị so sánh lứa U23 hiện tại với các lứa U23 trước đã thành công vang dội tại giải U.23 châu Á 2018 của Công Phương, Quang Hải, Xuân Trường... hay lứa của Hoàng Đức, Tiến Linh, Tấn Tài... ông Park đã nói rất hay: “Thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại có thể chưa phải là tập thể hoàn thiện. Họ đang được đào tạo để trưởng thành sau mỗi ngày và chúng tôi sẽ cố gắng để họ trưởng thành một cách tốt nhất. Tôi luôn cảm nhận được tình yêu bóng đá mà người dân Việt Nam dành cho đội tuyển và U23 VN. Chúng tôi cũng ít nhiều chịu áp lực vì điều đó. Nhưng không sao, đó là một phần của bóng đá. Vì vậy, thay vì để so sánh lứa này với lứa trước, xin mọi người hãy tin tưởng vào những gì mà đội U23 VN sắp thể hiện”.

Phân tích thuần túy về mặt tinh thần, rõ ràng U.23 Việt Nam và U.23 Đài Loan đang ở hai trạng thái khác nhau, nếu không muốn nói là đối lập. U23 VN đang có nhiều lợi thế hơn hẳn so với đối thủ. Vấn đề còn lại, như ông Park khẳng định: “Cần phải có một đấu pháp tốt, bất kể đối thủ nào".

Vậy vấn đề U23 VN sẽ sơ đồ chiến thuật nào? 4-3-2-1, hay HLV Park vẫn sử dụng sơ đồ quen thuộc 3-5-2?

Ông Park muốn xây dựng hàng thủ vững chắc không chỉ cho 2 trận đấu với U.23 Đài Loan và U.23 Myanmar tại vòng loại U.23 châu Á mà còn muốn tạo lập bộ khung chắc chắn cho các sự kiện lớn trong năm 2022 như SEA Games 31 hay vòng chung kết U.23 châu Á. Cho dù U23 Đài Loan không mạnh, nhưng HLV Park sẽ vẫn sử dụng sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, vấn đề là làm sao biến hóa sơ đồ này trong những khoảng khắc tấn công cũng như phòng thủ nhuần nhuyễn hơn, chặt chẽ hơn...

Trợ lý Chen Jiunn-ming của U.23 Đài Loan phát biểu trong buổi họp báo: “U.23 Việt Nam là đội bóng mạnh, tạo được sự kết dính trong lối chơi. Họ cao hơn, khỏe hơn và giàu kinh nghiệm hơn cầu thủ của chúng tôi. Cầu thủ U23 Đài Loan phần lớn là các cầu thủ 19 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi cũng sẽ quyết tâm để có thể có tấm vé lọt vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022. HLV Park Hang Seo là một người rất giỏi và tôi rất tôn trọng ông ấy”.

Ra sân với đội hình gồm đủ 5 tuyển thủ quốc gia, U23 VN nhanh chóng kiểm soát trận đấu. U23 Đài Loan hầu như chỉ phòng ngự và không sẵn sàng cho những tình huống phản công khi có cơ hội từ những đường chuyền hỏng của U23 Việt Nam. Do mặt sân xấu, lần đầu tiên U23 tham gia trong 1 giải chính thức nên các cầu thủ chúng ta thi đấu có phần rụt rè, các pha phối hợp với nhau chưa thật sự nhuần nhuyễn, trong khi đội bạn chỉ chú trọng việc phòng thủ, nên U23 không dễ dàng tiếp cận cầu môn U23 Đài loan.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0:0

Vào hiệp 2, các cầu thủ U23 VN thích nghi hơn với mặt sân, chơi gắn bó hơn liên tục dồn ép các cầu thủ U23 về phần sân nhà, ở hiệp đấu này, 2 cầu thủ chơi nổi bật là Văn Xuân và Hai Long, từ khi Hai Long được tung vào sân, anh có nhiều đường chuyền chất lượng, nhưng U23 Đài Loan phòng ngự với số đông nên việc ghi bàn thắng vô cùng khó khăn. Phút 81' Hai Long có đường chuyền sẻ cánh trống trải cho Văn Xuân, với cú sút ngay, ngược hướng di chuyển của thủ môn Đài Loan, bóng nằm gọn trong lưới và 1:0 cho U23 VN. Gần cuối hiệp, U23 Đài loan bị mất người sau 1 pha tiền đạo Đài loan đá thô bạo hậu vệ U23 VN, nhưng do thời gian quá ngắn nên tỷ số 1:0 được duy trì đến hết trận đấu.

Phải nói rằng thầy Park cũng như các cầu thủ U23 VN hoàn toàn bất ngờ trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của U23 Đài loan, họ xây dựng hệ thống phòng ngự nhiều tầng, tuy U23 VN cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng rất khó áp sát khung thành đối phương. Hàng thủ U23 VN cũng còn nhiều đường chuyền sai địa chỉ, nếu như gặp các đối thủ có trình độ thì những đường chuyền đó sẽ tạo điều kiện cho đội bạn ghi bàn.

HLV Park và người hâm mộ VN chưa thỏa mãn với màn trình diễn của U23 chúng ta, nhưng đây là trận đấu đầu tiên mà các cầu thủ U23 VN chính thức tham gia 1 giải lớn của khu vực, chắc chắn HLV Park và các đồng sự còn phải rèn nhiều cho lứa cầu thủ này và chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp U23 Myanmar sắp tới.

Chúng ta có lợi thế là được nghỉ đến 6 ngày và xem thực lực U23 Myanmar trong trận đội này gặp U23 Đài loan vào ngày 30/10. Mong rằng thầy Park và U23 VN sẽ tìm ra điểm yếu của U23 Myanmar để giải quyết trận đấu, dành vị trí nhất bảng I như LĐBĐ VN và người hâm mộ mong đợi.

Dù sao cũng chúc mừng thầy trò ông Park Hang Seo. Mong rằng "đầu xuôi, đuôi lọt" với các chiến binh Sao Vàng của chúng ta.

Bạn đang đọc bài viết "Vòng loại U.23 châu Á: U23 Việt Nam - U23 Đài Loan" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn