An Giang: Trao giải Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật năm 2025

Tối 25/12, tại phường Rạch Giá (An Giang), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật năm 2025 – một sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, khép lại một năm lao động sáng tạo đầy tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
1-an-giang-1766675466.jpg
Nhà biên kịch Phan Thanh Vũ, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, phát biểu

Buổi lễ không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa tình yêu văn chương, nghệ thuật đối với quê hương An Giang giàu truyền thống.

Tham dự lễ trao giải có bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang; ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh; ông Đoàn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và người yêu nghệ thuật trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà biên kịch Phan Thanh Vũ, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, nhấn mạnh: Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo điều kiện khơi dậy tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ, vừa định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, giàu tính nhân văn, khích lệ các tác giả gắn bó hơn với đời sống xã hội, với con người An Giang.

Cuộc thi năm nay đã thu hút đông đảo người yêu văn học nghệ thuật tham gia, phản ánh sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đội ngũ sáng tác. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh đa dạng, sinh động nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, từ lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc đến sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân. Nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, thể hiện rõ tình yêu quê hương, đất nước, con người, mang đậm dấu ấn văn hóa Nam Bộ.

Ở hai thể loại thơ và văn xuôi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho mỗi thể loại. Đáng chú ý, tác giả Nguyễn Thụy Nhã đã xuất sắc đoạt giải Nhất thể loại văn xuôi với tác phẩm “Góc trời Tổ quốc” giàu chiều sâu tư tưởng và cảm xúc, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng hội đồng giám khảo và bạn đọc.

2-an-giang-1766675530.jpg
Các tác giả đoại giải nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức

Riêng thể loại ảnh nghệ thuật truyền thống với chủ đề “Tự do” đã thu hút sự tham gia sôi nổi của các nhiếp ảnh gia. Các tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động đời sống lao động, sản xuất, quốc phòng, văn hóa – xã hội, qua đó khẳng định giá trị thẩm mỹ và tiếng nói thời đại của nhiếp ảnh nghệ thuật truyền thống.

Ban Tổ chức đã nhận được 589 tác phẩm ảnh dự thi, một con số ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của cuộc thi. Kết quả, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và chọn 51 tác phẩm để treo triển lãm. Tác giả Trương Minh Điền đoạt giải Nhất với tác phẩm “Giữ bình yên nơi đầu sóng”, ghi dấu bằng góc nhìn giàu tính nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật năm 2025 đã thực sự trở thành động lực khuyến khích sự sáng tạo của văn nghệ sĩ An Giang, đặc biệt là lực lượng trẻ. Thông qua các tác phẩm về quê hương, đất nước, con người An Giang, cuộc thi góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng thời, các tác phẩm đã phản ánh, ca ngợi truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, địa phương; tôn vinh những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh An Giang. Qua đó, khẳng định trách nhiệm và bản lĩnh của người nghệ sĩ – những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong dòng chảy chung của văn học nghệ thuật cả nước.