Bắc Ninh: Núi Móng chăm lo xây dựng nếp sống văn hóa

Minh Hường

03/09/2021 15:04

Theo dõi trên

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, Tiên Du (Bắc Ninh) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân. Hơn 10 năm liên tục, Núi Móng đạt danh hiệu Làng văn hóa, phong trào đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sạch, đẹp, an toàn, nâng cao hiệu quả các thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao.

nui-mong-1630631126.jpg
Hộ gia đình nhắc nhở công nhân thuê trọ thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch và giữ gìn vệ sinh môi trường theo mô hình “Khu lưu trú kiểu mẫu cho thanh niên công nhân”

Thôn Núi Móng có 365 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, có hơn 4.000 phòng trọ và khoảng 3.000-4.000 công nhân thuê trọ thường xuyên. Căn cứ tình hình địa phương, để triển khai hiệu quả phong trào, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo thôn đã chủ động bám sát định hướng chỉ đạo của xã, huyện, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đến từng ngõ, xóm, hộ dân, đặc biệt là những hộ có phòng trọ để nhân dân nắm bắt và thực hiện đầy đủ.

Trước thự tế, đất nông nghiệp được phục vụ cho công nghiệp, chính quyền thôn đã định hướng người dân tập trung phát triển kinh doanh, dịch vụ, các gia đình đều có ý thức vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng ngõ, xóm đoàn kết, tôn trọng và thực hiện tốt các quy định của thôn.
Ông Lê Văn Vinh, Bí thư Chi bộ thôn Núi Móng cho biết: Mặc dù, công nhân tạm trú đông, nhiều phức tạp, song Núi Móng đã tập trung làm tốt công tác giữ gìn ANTT-ATXH. Nơi đây được Tiên Du chọn làm điểm về công tác quản lý hộ khẩu tạm trú, lưu trú, trong đó Bí thư chi bộ thôn làm chủ nhiệm mô hình, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách.

Ngày 30 hằng tháng, ban công tác họp báo cáo kết quả thực hiện trong tháng và triển khai tháng tiếp theo.  Đặc biệt, đối với các hộ gia đình có công nhân thuê trọ đều được chúng tôi tuyên truyền để làm tốt khâu quản lý, theo dõi sổ tạm trú, lưu trú. Các hộ gia đình có trách nhiệm đưa công nhân thuê trọ về địa phương khai báo làm thủ tục tạm trú kịp thời. Nhờ triển khai tốt công tác ANTT-ATXH, các phong trào thi đua trong đó có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư được người dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

 

Từ năm 2009 đến nay, số hộ đạt “Gia đình văn hóa” ở Núi Móng đều đạt hơn 95% so với tổng số hộ trong thôn. Hơn 10 năm qua thôn đều được công nhận đạt làng văn hóa cấp huyện.
Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả, các ban, ngành, đoàn thể còn gắn với các phong trào thi đua như: “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” của Hội Phụ nữ; “Nông dân giúp nhau làm giàu” của Hội Nông dân; Đoàn thanh niên với mô hình “Khu lưu trú kiểu mẫu cho thanh niên công nhân”; Hội Người cao tuổi với phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa ban, ngành, đoàn thể, phong trào ngày càng đi vào thực chất và có chiều sâu. Các gia đình thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật của Nhà nước và quy ước xóm làng, tình làng nghĩa xóm ngày càng được phát huy gắn bó bền chặt.

Từ nhiều năm nay, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa ở Núi Móng tiếp tục được duy trì và tạo sự phát triển toàn diện, các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, bảo đảm văn minh, lành mạnh, tiết kiệm. Hàng năm vào ngày mồng 8 tháng Giêng, thôn tổ chức lễ hội truyền thống với phần lễ trang trọng, phần hội  nhiều hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, gìn giữ phong tục, nếp sống đẹp, bảo tồn được bản sắc văn hóa địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Song song với đó, các thành viên tổ dân vận thôn phối hợp cùng các tổ trưởng tổ liên gia động viên tuyên truyền người dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp nhằm bảo vệ tốt sức khỏe. Công tác an sinh xã hội được thôn quan tâm, trong đó quỹ “Vì người nghèo” thu hút được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ, với các CLB hoạt động sôi nổi như: CLB Xe đạp, thể thao, du lịch người cao tuổi; CLB khiêu vũ, thể thao; đội bóng đá, cầu lông; CLB Dân ca Quan họ làng quê… Các CLB thu hút hàng trăm thành viên sinh hoạt đều đặn tại nhà văn hóa thôn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân. Thời gian qua, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của thôn đều tạm dừng sinh hoạt, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt Tổ COVID cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, các chủ trọ, người thuê trọ thực hiện nghiêm quy định 5K, nhắc nhở, giám sát hơn 200 trường hợp F2 cách ly nghiêm túc an toàn tại nhà. Việc cưới, việc tang được thực hiện đúng theo quy định, 100% người mất thực hiện hỏa táng, điện táng trong đợt dịch COVID-19, các hủ tục lạc hậu được đẩy lùi.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nêu cao ý thức, trách nhiệm xây dựng nếp sống văn hóa mới trong mỗi gia đình ở Núi Móng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

Minh Hường

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Ninh: Núi Móng chăm lo xây dựng nếp sống văn hóa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn