Hai bên tháp pháo của chiếc xe tăng trên tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột đắp nổi số 980. Phía sau ba chữ số này là một câu chuyện không phải ai cũng biết về Buôn Ma Thuột.

Nằm trên vòng xoay Ngã Sáu ở trung tâm tỉnh lỵ Đắk Lắk, tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột ( nay thuộc phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ) là công trình mang tính biểu tượng của thành phố lớn nhất khu vực Tây Nguyên.
Tượng đài được tạo hình mô phỏng chiếc nỏ – loại thứ vũ khí tuy thô sơ mà đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã sử dụng trong cuộc sinh tồn cũng như đánh giặc giữ làng. Dưới cánh cung của chiếc nỏ là chiếc xe tăng T-54 được đắp bằng bê tông theo đúng kích thước thật với nòng pháo vươn cao.

Hai bên tháp pháo của xe đắp nổi số 980. Phía sau ba chữ số này là có một câu chuyện mà không phải ai cũng biết, nhất là đối với những du khách phương xa.
Tác giả thiết kế “ Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột” tại khu vực Ngã 6 là nhà điêu khắc Vũ Ngọc Thành. Công trình này được hoàn thành xây dựng vào năm 1996, mang hình dáng mô phỏng chiếc nỏ Tây Nguyên kết hợp với hình ảnh xe tăng và chiến sĩ, trở thành biểu tượng trung tâm của Thành phố Buôn Ma Thuột
Ngược dòng lịch sử, Ngã Sáu Buôn Ma Thuột là nơi xảy ra cuộc giao tranh dữ dội trong trận tiến công Buôn Ma Thuột của quân Giải phóng (10-11/3/1975). Đây là trận đánh then chốt trong chiến dịch Tây Nguyên, đòn mở đầu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
Sau ngày đất nước thống nhất, chính quyền tỉnh Đắk Lắk quyết định xây dựng ở Ngã 6 một tượng đài chiến thắng. Ban đầu, một chiếc xe tăng T34-85 “bằng xương bằng thịt” được đặt ở tượng đài. Xe mang số hiệu 945, tượng trưng cho thời điểm Việt Nam giành độc lập (tháng 9/1945).
Tuy nhiên, sau đó có nhiều ý kiến phản hồi khác nhau về tượng đài, đáng chú ý là chiếc xe tăng được đặt ở đây. Theo đó, xe tăng T34-85 là loại xe cũ và không hề tham gia trận đánh Buôn Ma Thuột, việc đặt nó ở Ngã 6 là không phù hợp.
Sau khi tham khảo ý kiến các nhà nghiên cứu và các tướng lĩnh đã tham gia trận Buôn Ma Thuột, đến năm 1997 tỉnh Đắk Lắk xây dựng lại tượng đài và thay xe tăng cũ bằng xe tăng T-54 – chủ công trong trận đánh năm xưa. Do không xin được xe tăng thật nên người ta đắp nó bằng bê tông.
Chiếc xe mới này mang số hiệu 980. Đây chính là số hiệu của chiếc xe tăng mà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng – nguyên đại đội trưởng Đại đội xe tăng 9 của Trung đoàn 273 sử dụng trong trận đánh Buôn Ma Thuột năm 1975.
Thành Đô (bên phải) & Trung tướng Anh hùng LLVTND Đoàn Sinh Hưởng tại sự kiện " Mãi mãi tuổi 20'' - Ảnh : Thành Đô
Xe tăng T-54 số hiệu 980 là chiếc xe đã dẫn đầu đội hình thọc sâu của trận đánh. Chính nó đã bắn sập cổng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 của quân đội Nguy Sài Gòn, sau đó dẫn dắt đội hình xung phong đánh chiếm căn cứ quan trọng này.
Tiếp đó, xe 980 lại dẫn đầu đội hình tiến về Ngã 6 Buôn Ma Thuột. Cửa ngõ của đô thị trọng yếu khu vực Tây Nguyên đã mở toang… Và hình ành hào hùng đó sẽ được lưu giữ vĩnh viễn qua hình tượng chiếc xe tăng số 980 ở tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ngày 12- 9-1975, Thiếu úy Đoàn Sinh Hưởng đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân .Trong đời lính của mình, ông từng giữ cương vị Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp, Tư lệnh Quân khu 4 . Hàm Trung tướng.
T. Đ