Chương trình được triển khai theo hình thức chuyến đi thiện nguyện kết hợp gây quỹ, hướng tới mục tiêu hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường vùng cao. Đây là hoạt động thường niên trong chuỗi sự kiện GOM do dự án The 1% Fund khởi xướng và vận hành, với thông điệp “One percent, one change” – mỗi đóng góp nhỏ đều có thể tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội .

Diễn ra trong hai ngày 28–29/3/2026 tại điểm trường PTDT BT THCS xã Khoen On (Than Uyên, Lai Châu), GOM 2026: “Cầu nắng” quy tụ gần 100 thành viên Ban Tổ chức là học sinh đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng các phần quà thiết thực cho học sinh và nhà trường, bao gồm sách vở, lương thực và các vật dụng thiết yếu được huy động từ nguồn quyên góp trước đó.
Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức nhiều nội dung tương tác như trò chơi dân gian, kéo co, vẽ tranh và giao lưu trực tiếp với học sinh tại điểm trường. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, gần gũi mà còn giúp các em học sinh có thêm trải nghiệm, góp phần bồi đắp tinh thần lạc quan và sự tự tin trong học tập, sinh hoạt .
Điểm đáng chú ý của GOM 2026 không nằm ở quy mô vật chất, mà ở cách thức tổ chức theo hướng đồng hành và kết nối. Thay vì trao – nhận một chiều, các thành viên Ban Tổ chức trực tiếp tham gia sinh hoạt, giao lưu cùng học sinh địa phương, qua đó tạo nên sự gắn kết và thấu cảm. Chính yếu tố này đã giúp chương trình vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động hỗ trợ đơn lẻ, trở thành một trải nghiệm xã hội có ý nghĩa đối với cả người trao và người nhận.

GOM 2026: “Cầu nắng” là mùa thứ 10 của dự án, đánh dấu chặng đường duy trì liên tục của một mô hình thiện nguyện do học sinh khởi xướng.
Thực tế cho thấy, các mùa GOM trước đó đã tạo được hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của cộng đồng và các cơ quan truyền thông, đồng thời từng bước khẳng định uy tín của dự án. GOM 2025, với chủ đề “Hạc Sương Mai”, đã tổ chức thành công chuyến thiện nguyện và trao tặng các phần quà thiết thực cho các đối tượng khó khăn.
Việc một dự án được vận hành bởi học sinh nhưng vẫn duy trì được tính ổn định và quy mô tổ chức là điểm đáng ghi nhận. Điều này phản ánh sự chuyển biến trong nhận thức của thế hệ trẻ, khi ngày càng chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội, không chỉ với vai trò hưởng ứng mà còn trực tiếp tổ chức, triển khai các sáng kiến cộng đồng.
Tên gọi “Cầu nắng” của chương trình năm nay cũng thể hiện rõ thông điệp hướng tới. “Nắng” là biểu tượng của sự ấm áp, của hy vọng; còn “cầu” là sự kết nối. Thông qua các hoạt động cụ thể, chương trình đã tạo ra những nhịp nối giữa các nhóm cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện sống và tăng cường sự sẻ chia trong xã hội.

Các hoạt động thiện nguyện ngày càng đa dạng, GOM 2026 cho thấy một cách tiếp cận tương đối rõ ràng: lấy con người làm trung tâm, kết hợp giữa hỗ trợ vật chất và trải nghiệm tương tác. Cách làm này không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà còn góp phần tạo động lực tinh thần, giúp các em học sinh vùng khó khăn có thêm niềm tin và động lực vươn lên.
GOM 2026: “Cầu nắng” đã khép lại sau hai ngày tổ chức, nhưng những giá trị mà chương trình mang lại không dừng lại ở thời điểm kết thúc. Từ những phần quà được trao đi đến những kết nối được hình thành, chương trình cho thấy, khi được tổ chức bài bản và xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, những hành động nhỏ hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.