
Từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, cử tri đã có mặt đông đủ để tham gia bầu cử. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, các bước thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, trước ngày bầu cử, toàn bộ các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo, từ việc trang hoàng, bố trí khu vực bỏ phiếu đến các điều kiện phục vụ bầu cử theo đúng quy định.
Các tổ bầu cử đã được thành lập và tập huấn nhiều lần, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời tổ chức diễn tập để rút kinh nghiệm, bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.
Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, cử tri sẽ bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh và đại biểu HĐND cấp xã, không còn cấp huyện như trước.
Trong bối cảnh thẩm quyền và nhiệm vụ của chính quyền cấp xã ngày càng được mở rộng, việc lựa chọn đại biểu HĐND cấp xã cũng đòi hỏi cử tri cân nhắc kỹ lưỡng để chọn được những người thực sự có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết với địa phương.

Nhiều cử tri cho rằng, việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.
Tại khu vực bỏ phiếu số 25 (buôn Tuôr và thôn 11, xã Hòa Phú), từ sớm đã rộn ràng không khí ngày hội. Nhiều cử tri là đồng bào Ê Đê mặc trang phục truyền thống, tay cầm lá phiếu tiến vào khu vực bỏ phiếu với tâm trạng phấn khởi.
Bà H’Riêm Ktul (trú tại buôn Tuôr) cho biết, bà rất vui khi được trực tiếp tham gia bầu cử và thực hiện quyền công dân của mình. Trước khi đi bỏ phiếu, bà đã tìm hiểu danh sách ứng cử viên và cân nhắc kỹ lưỡng.
“Chúng tôi mong những người trúng cử sẽ có nhiều ý kiến thiết thực để góp phần phát triển buôn làng, đặc biệt là quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc”, bà H’Riêm Ktul chia sẻ.
Ông Y Wer Ktul, Buôn trưởng buôn Tuôr cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, trong nhiều tuần qua người dân trong buôn đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường, treo cờ, tham gia các buổi tuyên truyền, tập huấn về bầu cử. Bà con cũng bày tỏ kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng và mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu số 10, chị Trần Thị Hà (trú tại phường Ea Kao) cho rằng, việc tham gia bầu cử là dịp để mỗi người dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình.
Theo ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, công tác tổ chức bầu cử tại 27 điểm bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử của phường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất đến lực lượng phục vụ. Nhờ đó, ngày bầu cử nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cử tri.
“Dù đang vào mùa vụ nhưng bà con vẫn sắp xếp thời gian đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trước khi bỏ phiếu, cử tri cũng đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để đưa ra lựa chọn sáng suốt”, ông Duẩn cho biết.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đã thành lập 103 Ủy ban bầu cử (gồm 1 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh và 102 Ủy ban bầu cử cấp xã, phường) với khoảng 1.560 thành viên, cùng 851 Ban bầu cử với gần 1.780 thành viên.
Toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 819 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, với tổng cộng 2.120 khu vực bỏ phiếu phục vụ hơn 2,4 triệu cử tri trên toàn tỉnh tham gia ngày hội bầu cử.
Trong kỳ bầu cử lần này, cử tri Đắk Lắk sẽ lựa chọn 15 đại biểu Quốc hội từ 25 ứng cử viên; 84 đại biểu HĐND tỉnh từ 141 ứng cử viên; và 2.445 đại biểu HĐND cấp xã từ 4.048 ứng cử viên.