
Theo đó, các trạm biến áp phân phối lớn, phục vụ lượng khách hàng lớn và thường xuyên mang tải cao như: Hội Hợp 10, Ngã tư Tam Dương 3, Vinh Thịnh 4, Đông Đạo 2, Vị Thanh 2 và Bảo Sơn 1... đã được ưu tiên xử lý trước nhằm giảm áp lực cho thiết bị.

Theo lãnh đạo Điện lực Vĩnh Yên, đây là giải pháp tối ưu giúp điều tiết lưới điện, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm tổn thất điện năng mà không phát sinh thêm chi phí đầu tư mới. Đến nay, công tác hoán chuyển đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm an toàn kỹ thuật. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục ứng dụng công nghệ giám sát từ xa, nắm chắc diễn biến phụ tải để linh hoạt điều chỉnh phương thức vận hành, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.