PGS.TS Nguyễn Bá Bình, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì tiếp đón TS. Nguyễn Anh Tuấn. Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, trao đổi sâu về các định hướng hợp tác học thuật và xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của AI.
Hai bên đã trao đổi, định hướng xây dựng Tủ sách Tinh hoa pháp luật Việt Nam phiên bản sách điện tử, dự kiến đưa sang giới thiệu, giao lưu học thuật tại các cơ sở đào tạo danh tiếng như Đại học Harvard, Đại học Cambridge (Massachusetts, Hoa Kỳ). Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm quảng bá tri thức pháp lý Việt Nam ra thế giới, đồng thời khẳng định vị thế học thuật của Trường Đại học Luật Hà Nội trên trường quốc tế.
Các nội dung về hợp tác đào tạo, chương trình thực tập sinh quốc tế và giao lưu thỉnh giảng cũng được thảo luận, mở ra nhiều triển vọng hợp tác thực chất, lâu dài giữa Nhà trường với Diễn đàn Toàn cầu Boston Cambridge và các đối tác học thuật uy tín.
Nhân dịp này, Nhà Xuất bản Tri thức và tác giả TS. Nguyễn Anh Tuấn đã trao tặng sách cho Trường Đại học Luật Hà Nội, góp phần làm phong phú thêm nguồn học liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.
Tiếp nối chương trình, Hội nghị trao đổi với giảng viên và sinh viên được tổ chức với chủ đề xã hội trí tuệ nhân tạo (AIWS) và vận dụng AI trong bối cảnh kỷ nguyên số. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Anh Tuấn, Đồng sáng lập, đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston Cambridge (Massachusetts, Hoa Kỳ); đồng thời là Đồng sáng lập và Tổng biên tập đầu tiên của Vietnamnet; Đại sứ cấp cao Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Nhà Xuất bản Tri thức, cùng lãnh đạo và cán bộ các đơn vị chức năng của Trường và đông đảo giảng viên, sinh viên Nhà trường.
Tại Hội nghị, các diễn giả đã trao đổi về những tác động của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội, giáo dục và nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật. Bên cạnh đó, nội dung phương pháp đọc sách hiệu quả và vận dụng AI trong kỷ nguyên số được nhấn mạnh như một kỹ năng thiết yếu, giúp giảng viên và sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu, tư duy phản biện và khả năng đổi mới sáng tạo.