Hội Nhà văn Hà Nội tổng kết, trao giải thưởng cho 3 tác phẩm tiêu biểu 2025

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026, trao giải thưởng, tặng thưởng văn học và trao quyết định kết nạp hội viên mới.
21-1765795984.jpg
Nhà thơ Bùi Việt Mỹ - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu. Ảnh: Văn Năm

Nhà thơ Bùi Việt Mỹ - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho biết: trong năm 2025, mặc dù Đại hội toàn thể nhiệm kỳ XIV (2025 – 2030) chưa thể tổ chức theo kế hoạch do yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý hành chính, song Hội vẫn duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm các mặt công tác được triển khai đúng Điều lệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm của đội ngũ hội viên.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội điều hành hoạt động trên cơ sở phát huy vai trò của các hội đồng chuyên môn, các ban công tác và hệ thống chi hội. Năm 2025, Hội đã thành lập Chi hội Nhà văn Long Biên, nâng tổng số chi hội trực thuộc lên sáu chi hội, tạo điều kiện để hoạt động văn học bám sát địa bàn, gần gũi hơn với đời sống văn hóa cơ sở.

Song song với công tác tổ chức, Hội đặc biệt chú trọng hoạt động chuyên môn. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức 7 cuộc tọa đàm văn học với nhiều chủ đề có chiều sâu, gắn với những chặng đường lịch sử quan trọng của văn học Hà Nội và văn học dân tộc; đồng thời duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên và công chúng yêu văn chương. Có thể kể đến các buổi sinh hoạt chuyên đề: “Nhịp sống Hà Nội trong thơ mùa xuân”, “Diện mạo văn học trẻ Hà Nội trong thời kỷ đổi mới”, “Thơ viết cho các em thiếu nhi hiện nay”, “Các nhà văn mặc áo lính”, “Các đỉnh cao văn chương trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc” và “Mùa thu tình yêu Hà Nội”…

Bên cạnh đó, hoạt động thực tế sáng tác tiếp tục được Hội duy trì. Tháng 5/2025, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức chuyến đi thực tế tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) với sự tham gia của 50 hội viên. Chuyến đi giúp các nhà văn tiếp cận sâu hơn đời sống văn hóa xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao lưu với Chi hội Văn học Nghệ thuật địa phương, từ đó làm giàu vốn sống và cảm hứng sáng tác.

23-1765795984.jpg
Lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội và Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng văn học năm 2025 cho tác giả Lê Cảnh Nhạc, Đinh Phương và dịch giả Thái Xuân Nguyên. Ảnh: Văn Năm

Ngoài ra, Ban Nhà văn nữ và các chi hội đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tham quan không gian văn hóa, giới thiệu sách, sinh hoạt văn học tại cơ sở, góp phần lan tỏa đời sống văn chương Thủ đô tới đông đảo bạn đọc.

Hoạt động của trang thông tin điện tử nhavanhanoi.vn tiếp tục được duy trì và đổi mới, trở thành kênh thông tin quan trọng, vừa phản ánh kịp thời hoạt động của Hội, vừa giới thiệu sáng tác mới của hội viên, góp phần tăng cường kết nối giữa đội ngũ nhà văn Hà Nội với cả nước.

22-1765795984.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Năm

Dịp này, Hội Nhà văn Hà Nội cũng trao Tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời cho nhà văn Trần Thị Trường - một cây bút đa diện của văn đàn Việt Nam, nổi bật với những sáng tác tập trung khám phá thân phận và đời sống tinh thần của người phụ nữ. Nhà văn Trần Thị Trường còn là nhà bình luận âm nhạc có chiều sâu, cây bút phê bình văn học có uy tín và một họa sĩ. Bên cạnh hoạt động sáng tác, Trần Thị Trường cũng tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp bền bỉ cho đời sống văn hóa nghệ thuật của Thủ đô.

Tại lễ tổng kết, Hội Nhà văn Hà Nội đã trao Tặng thưởng Cống hiến cho nhà văn Bành Thanh Bần và Nguyễn Thanh Tuấn vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn học Thủ đô; đồng thời trao quyết định kết nạp hội viên mới cho 38 tác giả.

Tại hội nghị, Hội Nhà văn Hà Nội đã công bố và trao Giải thưởng Văn học năm 2025 cho 3 tác phẩm tiêu biểu. Giải thưởng thơ được trao cho nhà thơ Lê Cảnh Nhạc với tập thơ “Đi về phía mặt trời” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2024). Giải thưởng văn xuôi được trao cho nhà văn Đinh Phương với tập truyện ngắn “Thị trấn cá bông” (Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam, 2025). Giải thưởng văn học dịch được trao cho dịch giả Thái Xuân Nguyên với tập thơ dịch song ngữ Nga - Việt “Những cơn bão tuyết” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2025).

Tập thơ “Đi về phía mặt trời” của Lê Cảnh Nhạc gây ấn tượng bởi chất trữ tình đậm đà, nhạc điệu hài hòa và chiều sâu triết lý nhân văn, thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước, con người và tình yêu đôi lứa.

Tập truyện ngắn “Thị trấn cá bông” của Đinh Phương khắc họa những phận người âm thầm sống cùng nỗi nhớ thương sâu kín và những điều khó gọi tên.

Tập thơ song ngữ Nga - Việt “Những cơn bão tuyết” do dịch giả Thái Xuân Nguyên thực hiện tuyển chọn 100 bài thơ tiêu biểu của Xéc-gây Ê-xê-nhin nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà thơ, được đánh giá cao về chất lượng dịch thuật khi tiếng Việt và nguyên tác cùng tôn nhau lên…