Hợp nhất Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam: Hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch miền Trung

Ngày 9/7, Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng (trước đây là Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng) và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm chính thức công bố việc hợp nhất giữa hai tổ chức, thành lập Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng mới.
a1-hoi-nghi-1752115811.jpg
Quang cảnh buổi hội nghị Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng

Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển ngành du lịch khu vực miền Trung, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vừa hoàn tất thủ tục sáp nhập hành chính. Việc hợp nhất hai hiệp hội là bước đi chiến lược nhằm liên kết chặt chẽ hơn, tối ưu hóa nguồn lực, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch liên vùng.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch Hội Khách sạn TP Đà Nẵng, việc hợp nhất không chỉ mang ý nghĩa tổ chức, mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cho toàn vùng. Trong thời gian tới, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên sẽ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hiệp hội mới.

Bên cạnh đó, các hoạt động định kỳ như diễn đàn du lịch, hội chợ, chương trình khảo sát điểm đến (famtrip), giải thưởng du lịch… sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng cả về quy mô lẫn hình thức. Đây được xem là những cầu nối quan trọng giúp các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực giao lưu, hợp tác, cùng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính liên kết vùng cao hơn.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia du lịch tham dự hội nghị, việc hợp nhất hai hiệp hội sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ cho quá trình phục hồi, phát triển bền vững của ngành du lịch miền Trung. Đặc biệt, mô hình hiệp hội liên vùng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động liên kết, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội nói chung.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất bầu ông Cao Trí Dũng giữ chức Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng. Đồng thời, hội nghị cũng thông qua một số chủ trương liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất… để trình UBND TP Đà Nẵng xem xét, phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Sự kiện hợp nhất diễn ra trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang bước vào cao điểm mùa du lịch với hàng loạt lễ hội và sự kiện văn hóa đặc sắc, nổi bật như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025), Liên hoan phim Châu Á, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội “Tận hưởng Đà Nẵng 2025”…

Trong đó, ấn tượng nhất là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2025. Theo thống kê từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, chỉ trong thời gian diễn ra vòng loại từ ngày 31/5 đến 30/6, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã phục vụ khoảng 1,17 triệu lượt khách - một con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện này.

a-2-du-lich-1752115799.jpg
Núi Thần Tài - “Ốc đảo xanh” giữa lòng Đà Nẵng

Ngoài ra, Đà Nẵng và khu vực lân cận tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hệ thống di tích, danh thắng và khu vui chơi nổi tiếng như Núi Thần Tài, Bà Nà Hills, danh thắng Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Vinpearl Nam Hội An... Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế như Furama, Intercontinental, giúp khẳng định vị thế của khu vực trên bản đồ du lịch châu Á.

Việc hợp nhất hai hiệp hội du lịch và những hoạt động sôi động đang diễn ra chính là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược và nỗ lực nâng tầm du lịch miền Trung hướng tới một nền du lịch chất lượng, bền vững và mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Tây, trong khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Khu du lịch Núi Thần Tài là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Với không gian xanh mát, khí hậu ôn hòa quanh năm và nguồn khoáng nóng tự nhiên quý giá, nơi đây được ví như một “ốc đảo” thư giãn giữa núi rừng. Du khách đến Núi Thần Tài có thể tận hưởng nhiều dịch vụ đa dạng như tắm khoáng nóng, tắm bùn, xông hơi kiểu Nhật, công viên nước, khu vui chơi thiếu nhi, bảo tàng khủng long, và đặc biệt là trải nghiệm “Onsen” - suối nước nóng kiểu Nhật Bản độc đáo đầu tiên tại miền Trung.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ nghỉ dưỡng, Núi Thần Tài còn là điểm tham quan hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái phong phú và kiến trúc hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Đây là điểm dừng chân lý tưởng cho cả gia đình, nhóm bạn và du khách yêu thích du lịch chữa lành (wellness tourism).

Với những lợi thế tự nhiên và đầu tư bài bản, Khu du lịch Núi Thần Tài ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm nhấn không thể bỏ lỡ khi đến với Đà Nẵng - thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam.