Thực hiện kế hoạch của UBND xã Nghĩa Trụ về giải tỏa các công trình vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, hoạt động bến bãi và vệ sinh môi trường, từ ngày 5 đến ngày 8/7/2025, lực lượng Công an xã Nghĩa Trụ đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức đợt ra quân đồng loạt, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự công cộng và góp phần chỉnh trang đô thị.
Đợt ra quân nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời tạo diện mạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng, chuẩn bị cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.
Các tuyến đường như: Phó Đức Chính, Đỗ Tông, Tô Quyền, khu trung tâm hay đoạn từ cầu Như Lân đến bãi rác, nơi từng tồn tại lều lán, biển hiệu sai quy định, đã được xử lý dứt điểm.
Điểm nổi bật của đợt cao điểm không nằm ở tính chất hành chính, mà ở tinh thần tự giác, đồng thuận của người dân. Nhiều hộ chủ động tháo dỡ biển hiệu, dọn cỏ, làm sạch mặt tiền. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển hóa từ nhận thức cá nhân sang hành động cộng đồng, từ việc “chấp hành” sang “đồng hành vì cái chung”.
Ở Nghĩa Trụ, mỗi con đường không chỉ là lối đi, mà là bộ mặt làng xã. Mỗi dòng kênh không chỉ dẫn nước, mà còn phản ánh nếp sống. Giữ gìn cảnh quan, trật tự không còn là trách nhiệm riêng của chính quyền, mà trở thành nét văn hoá ứng xử của người dân với nơi mình sinh sống.
Là quê hương của người đứng đầu Đảng, Nghĩa Trụ càng ý thức rõ vai trò nêu gương. Từng hành động nhỏ hôm nay, không lấn chiếm, không xả rác, không để cái sai nhỏ trở thành hệ lụy lớn, chính là cách người dân gìn giữ và vun đắp bản sắc văn hoá quê hương.
Nghĩa Trụ đổi mới không chỉ ở hình thức, mà ở chiều sâu văn hoá cộng đồng. Đó chính là nền tảng cho một nông thôn mới bền vững, văn minh, nhân ái và có kỷ cương.