Quảng cáo #52

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”

Ngày 18/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án hình sự; khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lò Văn Ón (sinh năm 1993), Lò Văn Moi (sinh năm 1992), Lường Văn Phương (sinh năm 1993), Lò Văn Cận (sinh năm 1993),Lò Văn Hiên (sinh năm 1997), Lò Văn Thuận (sinh năm 1988), cùng trú tại bản Nà Mùn, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

1-min-1742298909.jpg

  6 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”

Trước đó ngày 2/1 tại bản Nà Mùn, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Nhai đã phát hiện và thu giữ 6 khẩu súng tự chế loại súng hơi, 109 viên đạn (giám định là vũ khí quân dụng); 1 súng kíp (súng săn) của các đối tượng nêu trên.

Ngày 18/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Nhai chuyển tin báo đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La thụ lý giải quyết. 

2-min-1742298909.jpg

Toàn bộ tang vật bị cơ quan công an thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận mặc dù đã được lực lượng công an cơ sở tuyên truyền, giáo dục về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, biết rõ việc mua bán, tàng trữ, sử dụng súng nén hơi là trái pháp luật nhưng do thích săn bắn thú rừng, vẫn bất chấp đặt mua trên mạng xã hội Youtube, Zalo mang về lắp ráp để săn bắn thì bị phát hiện, xử lý. 

Theo điểm b, khoản 2, Điều 2, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, súng nén hơi, đạn sử dụng cho súng nén hơi được quy định là vũ khí quân dụng.

Nghiêm cấm việc sản xuất, lắp ráp, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép loại súng, đạn này. Đây là loại súng sử dụng cơ chế bắn nén hơi, nén khí có tính sát thương rất cao, nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng con người. Hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc chung thân.  Do vậy, cơ quan công an đã thông báo rộng rãi và đề nghị mọi cá nhân, tổ chức nào đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thì tự nguyện mang đến công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giao nộp (việc chủ động tự nguyện giao nộp sẽ không bị xử lý).

Quảng cáo #53