Phát biểu khai mạc, ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty, nhấn mạnh:
"Lễ hội Hoa – Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ II năm 2026 là một hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa, tiếp nối thành công của mùa lễ hội trước, đồng thời cũng là dịp thể hiện đời sống tinh thần phong phú, nét đẹp văn hóa doanh nghiệp và tình yêu thiên nhiên của tập thể người lao động Supe Lâm Thao.

"Đây không chỉ là dịp để chúng ta thưởng lãm vẻ đẹp của hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh, mà còn là cơ hội để cùng nhau giao lưu, sẻ chia, gắn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp".
Với chủ đề “Giải pháp xanh nâng cao sức khỏe đất - Sản phẩm sạch giữ vững niềm tin”, lễ hội được tổ chức như một tuyên ngôn phát triển. Theo ông Tùng, đây là thông điệp xuyên suốt gắn liền với chiến lược bền vững của doanh nghiệp:
"Đó chính là tài sản quý giá nhất mà chúng tôi luôn gìn giữ và vun đắp. Supe Lâm Thao chúng tôi không chỉ biết bán phân bón mà còn đặc biệt chú trọng phát triển văn hoá doanh nghiệp, cũng như văn hoá cộng đồng dân cư tại thị trấn Hùng Sơn - nơi nhà máy đã có lịch sử xây dựng và phát triển hơn 60 năm qua. Tôi nghĩ đây cũng chính là hiện thực hoá tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam mà Bộ Chính trị vừa ban hành".
Phát biểu ấy, nghe qua tưởng như “mềm”, nhưng thực chất lại rất “cứng”: doanh nghiệp không thể lớn mạnh nếu chỉ chăm chăm vào sản lượng và doanh thu. Hơn 60 năm tồn tại tại thị trấn Hùng Sơn, Supe Lâm Thao hiểu rằng đất đai nuôi cây, còn văn hoá nuôi người.
Không gian mở cho hoa, nông sản và niềm tin
Lễ hội năm nay có quy mô bài bản hơn với hàng chục gian hàng hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh và các sản phẩm nông sản, đặc sản OCOP của tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó là khu giới thiệu các dòng phân bón mới của công ty, tạo cơ hội để nông dân tiếp cận trực tiếp sản phẩm ngay trong những ngày đầu năm.
Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá Chất Việt Nam, đánh giá cao sáng kiến này:
"Tôi rất vui mừng khi ngay từ đầu năm, Supe Lâm Thao đã đoàn kết và tăng trưởng 2 con số, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Bên cạnh những tín hiệu vui mừng trong sản xuất kinh doanh thì việc tổ chức lễ hội thực sự có nhiều ý nghĩa về văn hoá, là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hoá nước ta".
Ở góc độ nghề làm vườn, ông Đào Xuân Minh, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh Phú Thọ, chia sẻ thêm về sự đồng hành giữa doanh nghiệp và người trồng cây:
"Từ lâu các sản phẩm phân bón của Supe Lâm Thao đã là bạn tin cậy của các nhà làm vườn và sinh vật cảnh Phú Thọ. Các sản phẩm NPK Lâm Thao không thể thiếu trong các nhà vườn. Những băn khoăn của các nhà vườn về nhu cầu phân bón chất lượng đã được Supe Lâm Thao từng bước đáp ứng.

Trong đó, một số sản phẩm mới của công ty rất thích hợp với cây cảnh, hoa lan và sản phẩm làm vườn. Nhiều người làm vườn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Supe Lâm Thao cũng như trở thành đại lý cung cấp phân bón cho các nhà vườn và sinh vật cảnh trên cả nước".
Từ vườn bưởi đến thương hiệu đặc sản
Lần đầu tham gia lễ hội, anh Nguyễn Tuấn Oanh, Giám đốc HTX Bưởi và Dịch vụ tổng hợp Bằng Luân (Phú Thọ), mang đến không chỉ trái bưởi mà cả câu chuyện khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch.
"Gia đình tôi có hơn 1ha đang trồng bưởi Bằng Luân và chè, ngoài ra các thành viên HTX cũng đang phát triển hơn 50ha bưởi và đều sử dụng các sản phẩm phân bón của Supe Lâm Thao. Trên địa bàn, các đại lý vào giới thiệu phân bón nhiều lắm, song tôi chỉ tin dùng phân lân NPK của Supe Lâm Thao bởi tốt cho đất, bền cây, cây sai hoa và cho quả bưởi thơm ngọt.

Chính vì thế khi được Supe Lâm Thao mời tham gia gian hàng trưng bày, chúng tôi nhận lời luôn, bởi đây là doanh nghiệp phân bón lớn nhất nhì cả nước, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo khách tham quan, tìm hiểu sản phẩm".
Không chỉ bán trái tươi, HTX của anh Oanh còn phát triển các sản phẩm chế biến như tinh dầu vỏ bưởi, mứt bưởi, cùi bưởi làm nguyên liệu nấu chè. Để ký được hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp lớn, HTX phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh để bảo vệ đất và giữ vững thương hiệu bưởi đặc sản đất Tổ.
Hoa nở từ nền đất vững
Điều đáng nói, trong không gian rực rỡ sắc hoa, thông điệp về “giải pháp xanh” không chỉ nằm ở khẩu hiệu. Đó là cách một doanh nghiệp phân bón tự đặt mình vào bài toán lớn hơn: cân bằng giữa sản xuất và môi trường, giữa tăng trưởng và trách nhiệm xã hội.
Như lời ông Phạm Thanh Tùng bày tỏ:
"Mỗi tác phẩm hoa, cây cảnh được trưng bày tại đây không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của các nghệ nhân, mà còn như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu thiên nhiên, về trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Vẻ đẹp rực rỡ của hoa, sự sống động của cây xanh, chính là biểu trưng cho những giá trị mà chúng ta đang hướng tới: Sự hài hòa giữa sản xuất và thiên nhiên, giữa phát triển và bền vững, giữa kinh tế và môi trường".
Một lễ hội hoa có thể kéo dài vài ngày. Nhưng nếu tinh thần “giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau” được duy trì trong từng quyết sách sản xuất, thì đó không còn là lễ hội – mà là chiến lược.
Và khi một doanh nghiệp nói rằng họ không chỉ bán phân bón, mà còn xây dựng văn hoá, thì có lẽ thứ họ thực sự đang vun trồng không chỉ là đất – mà là niềm tin.