Khắc ghi công lao
Sau khi hợp nhất ba tỉnh, Phú Thọ hiện có hơn 495.600 người có công và thân nhân người có công với cách mạng; 38.607 liệt sĩ; 46.400 thương binh; 17.400 bệnh binh; 3.094 Mẹ Việt Nam Anh hùng; cùng 292 nghĩa trang liệt sĩ và 2 đài tưởng niệm có mộ liệt sĩ với tổng số 28.809 phần mộ. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh mà còn nhắc nhở trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chăm lo những người đã cống hiến cho đất nước.

Nhiều năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được tỉnh Phú Thọ xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, địa phương còn huy động nhiều nguồn lực xã hội để chăm sóc người có công, hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.
Các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ thường xuyên được tu bổ, chỉnh trang sạch đẹp, trang nghiêm. Nhiều hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, chăm lo đời sống người có công; tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; đồng thời tổ chức các đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên cùng nhiều địa chỉ đỏ trên cả nước.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình "Thắp nến tri ân" được đồng loạt tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trên từng phần mộ như những lời tri ân lặng thầm gửi tới các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Song song với đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đang triển khai chiến dịch "500 ngày đêm" nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Theo thống kê, toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 5.386 phần mộ chưa có thông tin và 1.028 phần mộ còn thiếu một phần thông tin. Trong chiến dịch này, tỉnh sẽ lấy mẫu giám định ADN đối với 4.837 phần mộ tại 131 nghĩa trang liệt sĩ, góp phần đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Cùng với đó, tỉnh đang tập trung triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Qua rà soát, toàn tỉnh có 164 trường hợp đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, trong đó 80 trường hợp có nhu cầu xây mới và 84 trường hợp cần sửa chữa nhà ở.
Lan tỏa nghĩa tình và trách nhiệm
Đồng chí Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho biết, các hoạt động kỷ niệm năm nay được tổ chức với tinh thần trang trọng, thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn. Trọng tâm là thăm hỏi, tặng quà người có công; dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức chương trình thắp nến tri ân; hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân; đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cùng toàn xã hội đối với người có công.

Không chỉ ở cấp tỉnh, các hoạt động tri ân còn được lan tỏa sâu rộng tới từng địa phương. Tại phường Phúc Yên, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức trang trọng với nhiều nội dung ý nghĩa như thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ và trao quà cho các gia đình chính sách.
Điểm đặc biệt là sự đồng hành tích cực của các tổ chức xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Ngày 26.7, Câu lạc bộ Lão Bà phường Phúc Yên phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ Thập đỏ phường tổ chức chương trình thắp nến tri ân và trao những phần quà nghĩa tình đến các gia đình người có công. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia, lòng biết ơn và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lão Bà phường Phúc Yên chia sẻ: "Cùng với chương trình thắp nến tri ân, trong tháng 7 năm nay, Câu lạc bộ Lão Bà đã phối hợp trao hơn 80 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của các hội viên và những nhà hảo tâm, mong muốn góp phần động viên các gia đình, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”. Thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động thiện nguyện, chăm lo người có công, để nghĩa tình và truyền thống tốt đẹp ấy được tiếp nối, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng."
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của cộng đồng, công tác chăm lo người có công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Tháng Bảy rồi sẽ qua đi, nhưng ngọn lửa tri ân và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" sẽ còn mãi được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ trên quê hương đất Tổ.