Chương trình do UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, Tập đoàn Vingroup tài trợ và kết nối triển khai trong giai đoạn 2022 - 2027. Đây là một chương trình mang tính chiến lược, với mục tiêu phổ cập tiếng Anh tới người dân toàn tỉnh, hướng đến xây dựng một cộng đồng sử dụng tiếng Anh linh hoạt, thân thiện trong giao tiếp, nhất là trong các lĩnh vực gắn với phát triển du lịch - dịch vụ.
Khởi đầu từ con số 0 - khi phần lớn người dân chưa có điều kiện tiếp xúc với tiếng Anh đến nay, chương trình đã lan rộng tới trường học, chợ, khu dân cư và đặc biệt là các điểm du lịch. Tại nhiều nơi, tiếng Anh đã dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt thường nhật.
Trong giai đoạn 3, chương trình đã mở rộng hoạt động tại 6/8 huyện, thành phố của tỉnh, thu hút hơn 165.000 lượt người tham gia các phong trào, sự kiện, cuộc thi tiếng Anh. Hơn 1.000 tình nguyện viên chuyên môn đã vượt qua khó khăn, mang tiếng Anh đến với từng thôn xóm thông qua 770 câu lạc bộ với trên 37.000 thành viên.
Đáng chú ý, chương trình đã tổ chức các lớp đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho hơn 5.000 lượt người trong các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, taxi, xích lô… Ngoài ra, hơn 15.000 lượt học viên đã tiếp cận học tập thông qua ứng dụng EZ English, mở ra cơ hội học tập thuận tiện và linh hoạt hơn.
Nhiều sân chơi tiếng Anh đã được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường rèn luyện sinh động, hấp dẫn như: thi hát tiếng Anh “Sing to Shine”, “Rung chuông vàng”, thi kể chuyện “Storytelling”, thi podcast, hùng biện, “Đấu trường 100”, Olympic tiếng Anh, “Master English – Master Your Life”, hay các cuộc thi cộng đồng như “Sampling”… góp phần khơi dậy tinh thần học tiếng Anh trong cộng đồng và đặc biệt là trong giới trẻ.
Phát biểu tại lễ tổng kết, bà Bùi Thu Dung - Giám đốc Dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” cho biết, nếu như giai đoạn 1 và 2 tập trung vào việc lan tỏa và mở rộng quy mô, thì giai đoạn 3 đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tế. Mục tiêu là giúp mỗi thành viên câu lạc bộ có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong đời sống và công việc.
Biểu tượng hoa bồ công anh của chương trình mang thông điệp lan tỏa bền bỉ: “Chúng tôi từng phải đến từng trường học, doanh nghiệp, cơ quan để thuyết phục tham gia. Ban đầu còn e ngại, chưa tin tưởng. Nhưng đến nay, người dân đã chủ động liên hệ, hỏi thăm về các câu lạc bộ, lớp học, đăng ký làm tình nguyện viên, thậm chí mong muốn trở thành đại sứ lan tỏa tiếng Anh trong cộng đồng,” bà Dung chia sẻ.
Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao những kết quả mà chương trình đã đạt được trong giai đoạn 3. Ông nhấn mạnh, trước yêu cầu mới, cần tiếp tục phát huy kết quả, đồng thời rà soát, rút kinh nghiệm để triển khai giai đoạn 4 (2025 - 2026) một cách bài bản, khoa học, sáng tạo và hiệu quả hơn.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Chương trình, Đoàn Thanh niên và các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tình nguyện viên và cán bộ quản lý câu lạc bộ. Đổi mới phương pháp và đa dạng hình thức hoạt động để thu hút người học, đặc biệt ở các ngành nghề liên quan đến du lịch, dịch vụ. Mở rộng quy mô chương trình đến các địa phương còn lại, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng khó khăn. Ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng học tập trực tuyến để phổ cập tiếng Anh hiệu quả và rộng rãi hơn. Gắn kết chương trình với các sự kiện lớn của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động có yếu tố quốc tế, gắn với lịch sử – văn hóa – du lịch Khánh Hòa.
Tại buổi lễ, nhiều tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh, tiểu phẩm do học viên biểu diễn đã mang lại không khí sôi động, thể hiện sự tiến bộ và tự tin của người học. Chương trình cũng đã trao tặng kỷ niệm chương cho gần 50 đại sứ và tình nguyện viên tiêu biểu - những người đã góp phần quan trọng lan tỏa tinh thần học tiếng Anh đến khắp nơi trong tỉnh.