Triển lãm “AE”: Sự kết hợp độc đáo của chất liệu tổng hợp và chất liệu sơn mài

Thu Hà

27/12/2022 20:39

Theo dõi trên

Triển lãm tranh “AE”, của hai họa sỹ Đinh Quốc Vũ và Nguyễn Quang Tùng vừa diễn ra tại Hà Nội đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Triển lãm “AE” là sự kết hợp độc đáo của những bức họa mang màu sắc “mộc” trên hai loại nền chất liệu là sơn mài và chất liệu tổng hợp.

trien-lam-tranh-anh1-1672148201.jpg
Tác phẩm “Hoa tặng mẹ” của họa sỹ Nguyễn Quang Tùng

Chọn tranh sơn mài để theo đuổi, tranh của họa sĩ Quang Tùng là hình ảnh yêu thương và trải lòng bên những người thân thuộc bằng những lối diễn hình thể, biểu cảm sắc thái chân thực, tao nên một cảm giác “mộc”. Với những bảng màu ngọt, họa sĩ Quang Tùng không cố tả gần, không cố để cây bút điểm chấm hay diễn, chính cái lối mộc mạc, chân thành lại chạm vào sự rung cảm sâu nhất của tâm hồn mỗi người.

Nguyễn Quang Tùng đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trong thời gian 5 năm liên tục để có các tác phẩm tranh đến giới thiệu với người hâm mộ trong triển lãm. Đó là sự sáng tạo, sự tìm tòi nghiêm túc nỗ lực đối với chất liệu sơn mài.
Họa sỹ Đinh Quốc Vũ giới thiệu với công chúng nhiều tác phẩm tranh tĩnh vật được sáng tạo trên chất liệu tổng hợp trong triển lãm tranh. Phát triển nghệ thuật tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, ông đã có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật không
ngừng nghỉ. Đến với nghệ thuật vì cái nghiệp, hội họa và nghệ thuật chính là mục đích sống.

trien-lam-tranh-anh2-1672148199.jpg
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 8/1/2023 tại MAI Gallery (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Xuyên suốt sự nghiệp sáng tác, họa sỹ Đinh Quốc Vũ đã tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước. Hai lần triển lãm tại Hà Lan và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để lại cho công chúng ấn tượng đặc biệt.

trien-lam-tranh-anh3-1672148199.jpg
Tác phẩm “Bếp hồng” của họa sỹ Đinh Quốc Vũ

Những bức họa của họa sỹ Đinh Quốc Vũ đồng bộ từ cuộc sống tinh thần đến cách soi chiếu đầy sắc sảo. Khán giả có thể dễ dàng nhìn nhận Quốc Vũ với những tác phẩm đầy sự sáng tạo không đi theo lối mòn. Chất ước lệ của Đinh Quốc Vũ cắt
không gian, thời gian để đọng lại cái tâm hồn - cái tính khí như mơ, tinh nhẹ như sương, đầy lôi kéo dẫn dụ.

trien-lam-tranh-anh4-1672148199.jpg
Đông đảo người yêu nghệ thuật trong và ngoài nước tham dự triển lãm tranh của hai họa sĩ

Triển lãm AE là kết quả của tình cảm anh em trân quý của hai họa sỹ đến với nghề vì cái “nghiệp”, cái “duyên”. Tại lễ khai mạc, họa sỹ Lý Trực Sơn - đánh giá: Tranh của cả hai họa sỹ Đinh Quốc Vũ và Nguyễn Quang Tùng đều rất “không
hiện đại” và thể hiện tinh thần tự do trong sáng tạo, chất “bướng” trong nghệ thuật.

Bạn đang đọc bài viết "Triển lãm “AE”: Sự kết hợp độc đáo của chất liệu tổng hợp và chất liệu sơn mài" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn