Trường Trung học cơ sở Yên Ninh, một trong những trường dẫn đầu của giáo dục thành phố Yên Bái

Đình Thơm

31/05/2022 17:00

Theo dõi trên

Trường THCS Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được thành lập năm 2016 trên cơ sở sáp nhập trường THCS Võ Thị Sáu và THCS Lê Lợi. 5 năm qua, chất lượng giáo dục của trường được duy trì và phát triển, khẳng định là một trong những trường dẫn đầu của giáo dục thành phố Yên Bái và của tỉnh Yên Bái.

dt1-11-1653991026.jpg
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Oanh - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Ninh trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc

 

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Oanh - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Ninh cho biết: Năm học 2021 - 2022, Trường THCS Yên Ninh có tổng số 23 lớp với 855 học sinh. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, của ngành GD&ĐT trong việc đầu tư thiết bị, phương tiện dạy học, ngoài hệ thống phòng học, trường đã có các phòng thực hành bộ môn Hóa học, Sinh học, phòng ngoại ngữ chuyên dụng và thông dụng, phòng thực hành Tin học… đáp ứng yêu cầu cơ bản cho việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới. Năm 2021, trường được Sở GD&ĐT công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; được UBND tỉnh Yên Bái công nhận trường Chuẩn quốc gia mức độ 2. Với vai trò là trường đầu mối, nhà trường đã phối hợp tốt với các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn phường làm tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở địa phương.

Hằng năm, căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm cho học sinh; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục hướng tới xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Nhờ đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học đã phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học. Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức, tự chiếm lĩnh kiến thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.

Em Vũ Thanh Thảo - học sinh lớp 8A, Trường THCS Yên Ninh chia sẻ: Thay bằng phương pháp dạy học truyền thống truyền thụ 1 chiều như trước kia, giờ đây chúng em được cô giáo định hướng, gợi mở vấn đề và giao nhiệm vụ đối với bài học. Điều này không chỉ giúp chúng em nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu mà còn thỏa sức phát huy sức sáng tạo, khả năng tư duy để chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động nhất.

dt2-10-1653991151.jpg
Cô và trò Trường THCS Yên Ninh tại hội triển lãm tranh do trường tổ chức

 

Trường hiện có tổng số 45 cán bộ giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới căn bản, toàn diên GD&ĐT. Đặc biệt, các thầy cô giáo luôn nỗ lực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy.

Cùng với quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường THCS Yên Ninh còn làm tốt công tác phát huy sáng kiến nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng trong việc quản lí và giảng dạy của cán bộ, giáo viên; đồng thời khuyến khích những đổi mới, sáng tạo trong công tác dạy và học. Từ năm 2017 đến nay, trường đã có 129 sáng kiến cấp trường, 49 sáng kiến cấp thành phố, 2 sáng kiến cấp tỉnh. Các sáng kiến kinh nghiệm đều xuất phát từ thực tiễn từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác công tác quản lý và giảng dạy. Tiêu biểu là sáng kiến kinh nghiệm “Các giải pháp thực hiện hiệu quả việc đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học tại trường THCS” của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Oanh; sáng kiến kinh nghiệm “Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học môn Vật lý” của nhà giáo Nguyễn Thị Vui đã đem lại hiệu quả  tích cực trong việc thay đổi nhận thức và quản lí chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 2018, được Hội đồng sáng kiến tỉnh Yên Bái công nhận.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành được tổ chức triển khai lồng ghép với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới; thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Thầy cô thay đổi vì một trường học hạnh phúc”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua đó động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên trong trường nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu niên trong trường luôn được đổi mới với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo phù hợp với tâm lý lứa tuổi như: Cuộc thi “Vẽ tranh và sáng tác thơ văn theo chủ đề trường học hạnh phúc”; Liên hoan “Tìm kiếm tài năng nghệ thuật thanh thiếu nhi” đã tạo không khí vui tươi lành mạnh, tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng khiếu, thể chất, trí tuệ.

Bên cạnh đó, các chương trình tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn cảnh quan môi trường học đường; xây dựng đô thị văn minh; tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Vòng tay bè bạn” thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Qua đó thúc đẩy tinh thần sáng tạo, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”, Trường THCS Yên Ninh đã triển khai tốt các hình thức dạy học phù hợp; kết hợp dạy học trực tuyến với dạy học trực tiếp; đa dạng hoá các hình thức ôn tập củng cố kiến thức... Nhờ đó đã hoàn thành kế hoạch giáo dục và kết thúc năm học theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian và chất lượng.

Số lượng cũng như chất lượng tham gia thi học sinh giỏi (các môn văn hoá) cấp thành phố, cấp tỉnh và học sinh lớp 9 trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành qua các năm ngày càng tăng lên. Riêng năm học 2021 - 2022, trường đoạt 52 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; 11 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nhiều học sinh tham gia và giành giải cao tại Cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học, Olympic Tiếng Anh (IOE), Cuộc thi Quốc tế TOEFL Junior CHALLENGE 2021 - 2022...

Với những thành tích trên, nhiều năm qua, Trường THCS Yên Ninh vinh dự được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; được Chính phủ tặng Cờ Thi đua, được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua cùng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý khác.