Tuyên Quang: Giáo hội Phật giáo “phụng đạo, yêu nước”, chung sức vì cộng đồng

Thành Tuyên

23/05/2022 19:23

Theo dõi trên

Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang được thành lập ngày 24/12/2009 đến nay có hơn 40 ngôi chùa với gần 40 vị Tăng, Ni, hơn 17.000 tín đồ Phật tử. Tiếp nối truyền thống Từ Bi - Trí Tuệ, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã cùng với các tăng ni, phật tử làm tốt công tác phật sự, tiếp nối truyền thống “phụng đạo, yêu nước”.

Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa An Vinh cho biết, từ thiện xã hội và công tác an sinh xã hội là một trong công tác Phật sự trọng tâm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Hoạt động từ thiện với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, với truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của dân tộc và giáo lý từ bi cứu khổ của đạo Phật.

dai-duc-thich1-1653308287.jpg
Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc màu da cam

 

 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang luôn tuyên truyền các tăng ni, tín đồ phật tử tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo do chính quyền và MTTQ các cấp phát động bằng các hoạt động như: vận động các nhà hảo tâm cùng Tăng Ni, phật tử xây mới 2 cây cầu tại xã Hùng Lợi, với trị giá trên 400 triệu đồng để giúp cho bà con nhân dân cùng các cháu học sinh trong xã đi lại thuận lợi nhất là vào mùa mưa; xây dựng được 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại xã Kim Quan với trị giá 150 triệu đồng (Yên Sơn); kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp ở Hà Nội phát tâm xây dựng điểm trường Mầm non xã Đông Lợi ( Sơn Dương) trị giá 500 triệu đồng; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tặng  9.000 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng, tổng trị giá 5,4 tỉ đồng cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; vận động các chùa, tín đồ phật tử tặng 500 suất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng cho đồng bào Miền Trung.

dt2q-1653308373.jpg
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ, Công An tỉnh , Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Gói bánh chưng - Gói trọn yêu thương trao tặng cho các bệnh viện dã chiến.

 

Một trong những hoạt động từ thiện được nhiều người biết đến là “Nồi cháo tình thương”, được triển khai từ nhiều năm nay, do các tăng ni, phật tử tổ chức nấu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh các Bệnh viện của các huyện, mỗi năm quyên góp ủng hộ gần 2 tỷ đồng. Xúc động nhận cháo từ Ban từ thiện Xã hội, Chùa An Vinh, chị Triệu Thị Dương, thôn Đồng Khuôn, xã Phú Lương (Sơn Dương) nói, chồng chị đang điều trị tại khoa Nội tổng hợp, bệnh Viện đa khoa Tỉnh, chi phí tốn kém. May mắn là một tuần có 2 buổi phát cháo của nhà chùa. Cháo các tăng ni, phật tử nấu rất ngon, thơm mùi thịt, vừa miệng. Cặp lồng cháo này đủ cho chồng chị ăn cả ngày cũng đỡ tốn kém, đối với gia đình chị như này là quý lắm rồi. 

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động tăng, ni, tín đồ phật tử nghiêm túc thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các cơ sở thờ tự đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không tập trung đông người để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các tăng, ni, phật tử với tình cảm, trách nhiệm cộng đồng tích cực đóng góp tài lực, vật lực cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các huyện, thành phố, các nhà chùa và các tín đồ phật tử đã kêu gọi, quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 hàng tỷ đồng. Huy động mọi nguồn lực gói gần 2.000 bánh chưng tặng đến lực lượng tuyến đầu chống Covid-19, khu cách ly tập trung Covid-19, công nhân đón tết tại công trường. Thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng Ban trị sự đã trao 500 triệu đồng của cá nhân ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19. Tăng ni, Phật tử trong tỉnh cũng đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng qua Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp.  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với cơ quan tổ chức thăm và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19  với tổng trị giá trên 200 triệu đồng; hỗ trợ hàng nghìn suất ăn đi đường cho công nhân trở về từ các tỉnh….Ngoài ra, các tăng, ni, phật tử còn tích cực huy động các nguồn lực trao tặng nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế cho lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu và ủng hộ lương thực, thực phẩm cho đồng bào trong các vùng tâm dịch, các khu vực cách ly ở trong và ngoài tỉnh.

dt3q-1653308439.png
 “Nồi cháo tình thương”, được triển khai từ nhiều năm nay, do các tăng ni, phật tử tổ chức nấu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh các Bệnh viện của các huyện, mỗi năm quyên góp ủng hộ gần 2 tỷ đồng

 

 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức, đưa con người đến lối sống "Chân - Thiện - Mỹ". Theo đó, nhiều chùa trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hoạt động như: tổ chức các khóa tu mùa hè; các lớp dạy ngoại ngữ, dạy nhạc,  năng khiếu tự vệ, thoát hiểm; cho học sinh vào dịp nghỉ hè; thành lập các Đội Thanh, thiếu niên Phật tử… Qua đó giáo dục đạo đức hướng thiện, văn hóa ứng xử cho thanh, thiếu niên, đồng thời cũng tuyên truyền cho các em về việc chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường… Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng tổ chức tặng trên 1.000 cây xanh thuộc các loại cây gỗ quý trồng tại một số chùa trên địa bàn tỉnh; chức tặng 100 cây xanh, thuộc loại gỗ quý cho Nhà thờ  Giáo họ Trũng Lầu, xã Kim (TP Tuyên Quang).

dt4q-1653308596.jpg
Các tăng ni, phật tử gói bánh trưng tặng lực lượng tuyến đấu chống dịch Covid -19.

 

Ônbg Lê Ngọc Tân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong những năm qua luôn chú trọng hướng dẫn chức sắc, tu sĩ và tín đồ chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng-tôn giáo, sống tốt đời-đẹp đạo. Các hoạt động tôn giáo được thực hiện theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” mà Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra. Đồng thời, chức sắc, tăng ni và tín đồ đã tích cực trong hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bạn đang đọc bài viết "Tuyên Quang: Giáo hội Phật giáo “phụng đạo, yêu nước”, chung sức vì cộng đồng" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn