Tuyên Quang : Mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566

Cường- Thắng -Thưởng                

05/05/2022 11:38

Theo dõi trên

Sáng  5-5, tại chùa An Vinh, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Kỷ niệm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-  Dương lịch 2022 và An cư kết hạ Phật lịch 2566.

Dự lễ có Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang; Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa An Vinh, cùng một số các cơ quan ban ngành của tỉnh và hàng nghìn các tăng ni, phật tử.

d2cac-dai-bieu-du-le-phat-dan-1651725100.jpg
Các đại biểu dự lễ Phật đản.

 

Đạo Phật xuất hiện trên thế giới đã trên 2500 năm và được truyền vào Việt Nam gần 2000 năm. Thực hiện lời giáo huấn của Đức PhậtPhật Pháp bất ly thế gian giác” những người con phật từ xưa cũng như nay luôn chủ trương “vô ngã vị tha” vì hạnh nguyện cứu khổ độ sinh đem an vui đến cho mọi người. Ở Việt Nam điều đó càng sáng tỏ hơn với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn thể hiện tinh thần nhập thế tích cực, luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

dai-duc-thich-thanh-phuc-pho-truong-ban-thuong-truc-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-tinh-tuyen-quang-phat-bieu-tai-buoi-le-1651724966.jpg
Đại Đức Thích Thanh Phúc, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

 

Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan. Sau hơn 2 năm dịch Covid - 19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau, mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển. Giới chư tăng ni, phật tử nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh,  xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu cùng chư, tăng ni, phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Lễ Phật đản diễn ra với các nghi thức: Tắm Phật, dâng hương; đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

dcac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-tam-phat-1651725202.jpg
các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật.

 

Mừng lễ Phật đản năm 2022- Phật lịch 2566, các tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung và chùa An Vinh nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tôn giáo gắn với ý thức trách nhiệm người công dân. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Bạn đang đọc bài viết "Tuyên Quang : Mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn