Quảng Ngãi: Nhiều nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại tỉnh trở lại

Từ 15/7 đến chiều ngày 04/8, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 59 ca bệnh COVID-19 là người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về, khả năng trong những ngày đến sẽ còn nhiều ca mắc bệnh nên nhiều nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại tỉnh, đồng thời cần kiểm soát chặt chẽ các đối tượng này tránh lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Quảng Ngãi, số ca bệnh mắc mới Covid-19 từ 15 giờ ngày 02/8 đến 15 giờ ngày 04/8 có 38 ca mắc mới. Hầu hết ca dương tính đều về từ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, nâng tổng số ca bệnh từ 26/6 đến nay là 319 ca. Trong đó, số ca hiện đang điều trị 173 ca bệnh; số ca khỏi bệnh 146 ca bệnh.

7lay-mau-xet-nghiem-doi-voi-nguoi-dan-ve-cach-ly-tap-trung-1628084417.jpg
Lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân về cách ly tập trung tai TP Quảng Ngãi

Ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi nhận định: Trong tuần qua, người dân quê Quảng Ngãi từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch về tỉnh Quảng Ngãi với số lượng người rất lớn và đã có nhiều trường hợp mắc bệnh COVID-19, tính đến ngày 01/8 tại chốt Bình Đê (điểm giáp ranh với tỉnh Bình Định) đã tiếp nhận 8.557 trường hợp; 2.057 xe máy, mô tô gửi lại Trạm cảnh sát giao thông CA tỉnh Quảng Ngãi. Riêng ngày 31/7 chốt kiểm tra y tế Bình Đê tiếp nhận 1.759 người dân Quảng Ngãi về từ các tỉnh phía Nam.

Đối với hoạt động truy vết từ ngày 26/6 đến nay đã xác định 1.734 trường hợp F1, 8.045 trường hợp F2, đang cách ly tập trung 8.863 người (562 người F1, người từ vùng dịch về 8.301), đang cách ly tại nhà 2.323 người. Việc tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 đến ngày 03/8 số người tiêm 1 mũi vắc xin 46.203 người, số người tiêm 2 mũi vắc xin 8.205 người. Tỷ lệ tiêm chủng trong đợt 4 đạt 74,9%; Tỷ lệ tiêm chủng trong đợt 5 đạt 53,8%.

6achu-tich-ubnd-tinh-kiem-tra-co-so-cach-ly-tai-truong-tieu-hoc-bo-de-xa-duc-nhuan-huyen-mo-duc-1628084417.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cơ sở cách ly tại Trường Tiểu học Bồ Đề xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức

Theo nhận định của Sở Y tế Quảng Ngãi, trong thời gian qua, xuất hiện một số trường hợp nghi lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời do số lượng người về từ các vùng dịch quá nhiều nên các khu cách ly đều quá tải, nguy cơ lây nhiễm chéo là rất cao nếu không được kiểm soát tốt. Khi mở rộng các khu cách ly tập trung ở tuyến xã hiện đang thiếu nhân lực tại chỗ, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, các khu vệ sinh dùng chung nếu không được kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong khu cách ly.

Tình hình dịch Covid-19 tại xã Phổ Châu đã được kiểm soát tốt, tuy nhiên tại phường Phổ Thạnh vẫn xuất hiện rải rác một số ca bệnh. Vì vậy cần tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm dịch bệnh tại phường Phổ Thạnh, tránh để dịch bệnh kéo dài. 

8tram-kiem-soat-ho-tro-nguoi-dan-ve-tu-tp-ho-chi-minh-di-qua-tinh-quang-ngai-1628084417.jpg

Hỗ trợ người dân về từ vùng dịch qua tỉnh Quảng Ngãi 

 

Sở Y tế cũng đã kiến nghị, đề xuất áp dụng tại tỉnh các biện pháp cấp bách về xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần đối với những trường hợp cách ly tập trung vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14; xét nghiệm ít nhất 02 lần đối với những trường hợp cách ly tại nhà/ nơi lưu trú vào ngày thứ 7 đến ngày thứ 10; các cơ quan truyền thông tăng cường và đa dạng công tác tuyên truyền vận động để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Khuyến cáo bà con các tỉnh có dịch cân nhắc việc trở về Quảng Ngãi vì nguy cơ lây lan bệnh rất cao. Tại các khu cách ly tập trung thực hiện nghiêm các công văn của UBND tỉnh Quảng Ngãi và của Sở Y tế về phân luồng, phòng, tránh lây nhiễm chéo SARS-COV-2 trong các khu cách ly tập trung. Đối với các chốt kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa phương nhất là từ Đà Nẵng; TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người và phương tiện đi qua địa phương mà không được kiểm tra, kiểm soát.  Cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân và tăng cường công tác khử khuẩn. Đề nghị các địa phương tăng cường hiệu quả hoạt động của “Tổ COVID cộng đồng”, cần kiểm tra, rà soát những người từ vùng dịch về địa phương để có biện pháp cách ly phù hợp, nhất là các đối tượng người dân Quảng Ngãi trở về từ Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam. Tăng cường quản lý chặt chẽ ngư dân có tiếp xúc người dân các tỉnh có dịch hoặc đi qua, buôn bán với vùng dịch ngay khi cập cảng ở Quảng Ngãi. Kiểm soát chặt chẽ đối tượng lái xe, nhất là đối tượng lái xe khách đường dài từ các tỉnh có dịch về Quảng Ngãi. Tăng cường hỗ trợ nhân lực cho các khu cách ly tập trung tại tuyến xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp theo quy định hiện hành; đẩy mạnh việc xét nghiệm sàng lọc, nhất là sàng lọc ngẫu nhiên.  Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung, đảm bảo kích hoạt ngay khi có nhu cầu để không bị động trong mọi tình huống; tiếp tục kiểm tra các khách sạn nếu đủ điều kiện thì cho phép thành lập khu cách ly tập trung tại khách sạn có thu phí…

 

Tin, ảnh Nguyễn Đăng Lâm-CTV