Ra mắt cuốn sách Lịch sử ngành GD&ĐT thành phố Lào Cai

Đình Thơm 

16/02/2023 20:35

Theo dõi trên

Ngày 15/2, đã ra mắt cuốn sách Lịch sử ngành GD&ĐT thành phố Lào Cai. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai; đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, cùng các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác trong ngành GD&ĐT Thành phố Lào Cai.

b1psx-20230216-192615-1676554122.jpgĐồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai, đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Lào Cai, Nhà giáo Trần Thị Thùy Dung cắt băng ra mắt cuốn sách lịch sử của ngành GD-ĐT thành phố Lào Cai


Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, Nhà giáo Trần Thị Thùy Dung, Trưởng phòng GD&ĐT, Trưởng ban chỉ đạo và biên soạn cuốn Lịch sử ngành GD&ĐT thành phố Lào Cai nêu rõ: “Cuốn sách là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu lịch sử truyền thống của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, được biên soạn công phu, nghiêm túc, có giá trị lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc; là tài liệu chính thống để các trường tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của ngành tới các thầy cô giáo và các em học sinh”.

Cuốn lịch sử gồm 264 trang, ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, nội dung được chia thành 6 chương, tái hiện một cách chân thực quá trình xây dựng và phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Cuốn sách như một lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo Phòng, cán bộ, giáo viên, nhân viên các thời kỳ; đồng thời động viên đội ngũ toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên các giá trị lịch sử truyền thống của ngành trong thời gian tiếp theo. Khảng định vị thế của ngành giáo dục thành phố Lào Cai trong tỉnh nói riêng và khu vực trung du miền núi phía bắc nói chung.

Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Lào Cai ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Chi bộ, tập thể lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các thầy cô giáo toàn ngành đã luôn đoàn kết, vượt khó, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị: Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT tiếp tục xây dựng kế hoạch phát hành và sử dụng cuốn sách, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tìm hiểu nội dung, ý nghĩa cuốn sách tới cán bộ, đảng viên, học sinh toàn ngành, để mỗi thành viên trong ngành Giáo dục phải hiểu sâu, nắm chắc những truyền thống quý báu của ngành; để cuốn “Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai (1960 – 2020)” thực sự đi vào cuộc sống.

b2psx-20230216-192645-1676554351.jpg
Tặng sách cho các cơ quan và czsc thế hệ nhà giáo TP Lào Cai.

 

Bạn đang đọc bài viết " Ra mắt cuốn sách Lịch sử ngành GD&ĐT thành phố Lào Cai" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn