Thanh Hoá: Thôn Hoà Bình chung tay thắp sáng đường thôn

Từ chủ trương xây dựng khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Hoà Bình, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã cùng chung tay duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Hoà Bình. Với cách làm dân chủ, sự đồng thuận và tinh thần tự nguyện của cộng đồng, mô hình không chỉ góp phần bảo đảm ánh sáng, an toàn giao thông mà còn lan tỏa ý thức tự quản, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
thanhhoa-3-1789356579.jpg
Cột điện cao áp chiếu sáng công cộng trên đường Hoà Bình, thôn Hoà Bình, xã Hà Trung, Thanh Hoá

Thôn Hoà Bình, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá hiện có 500 hộ gia đình. Riêng địa bàn đường Hoà Bình có hàng trăm hộ dân cư, 11 cơ quan nhà nước và các hộ kinh doanh đan xen, tạo nên cảnh quan kiến trúc và thiên nhiên khá sầm uất. Đường Hoà Bình vốn là trung tâm huyện lỵ của huyện Hà Trung (cũ), nay là trung tâm hành chính của xã Hà Trung.

Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất của huyện Hà Trung (cũ) được bàn giao cho cấp ủy, chính quyền xã Hà Trung tiếp nhận quản lý, sử dụng sau sáp nhập. Theo đề nghị của thôn, UBND xã Hà Trung thống nhất để thôn phối hợp quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường Hoà Bình theo phân công của địa phương, tạo thuận lợi cho việc thực hiện mô hình ‘sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn’ ở khu dân cư.

thanhhoa-2-1789356579.jpg
Cột điện cao áp chiếu sáng công cộng trên đường Hoà Bình, thôn Hoà Bình, xã Hà Trung (Thanh Hoá)

Nhằm khắc phục hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường Hoà Bình bị gián đoạn trong một thời gian ngắn do thay đổi cơ chế quản lý. Cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn báo cáo xin ý kiến cấp ủy, chính quyền xã và được sự đồng ý để thực hiện. Theo đó, chi bộ, thôn tổ chức lấy ý kiến đảng viên, hộ dân cư, cơ quan, hộ kinh doanh...và được sự đồng tình ủng hộ thực hiện cơ chế "xã hội hóa". Như một cỗ máy vận hành năng động "đầu nghĩ, miệng nói, chân bước", tập thể cấp uỷ, lãnh đạo thôn và ban công tác mặt trận cùng với tổ trưởng tự quản, tổ an ninh trật tự thôn trực tiếp tuyên truyền đến các hộ dân về nghĩa vụ và quyền lợi, bắt đầu từ "cán bộ, đảng viên làm gương trước" để "làng nước theo sau" đã có sức thuyết phục, lan tỏa trong cộng đồng.

Với sự nỗ lực và các biện pháp tích cực, hiệu quả, 100% hộ dân cư, hộ kinh doanh và cơ quan tự nguyện đóng góp tiền để “chung tay thắp sáng đường thôn”. Hiện có 100% số hộ dân cư, hộ kinh doanh và cơ quan đóng trên tuyến đường Hoà Bình sử dụng điện chiếu sáng công cộng. Một số hộ dân cư cho biết: vào các dịp lễ, tết, sự kiện lớn của đất nước, nhiều hộ, nhóm hộ gia đình tự nguyện bỏ kinh phí, liên kết lắp đặt hệ thống điện, đèn trang trí cổng vào nhà, đường cờ hoa…tạo nên cảnh sắc rực rỡ, lung linh khi tết đến xuân về. Điều đó nói lên ý thức tự quản cao trong xây dựng nếp sống văn minh của người dân rất đáng trân trọng, cần được lan toả đến mọi ngõ ngách các khu dân cư.

thanhhoa-1-1789356579.jpg
Cột điện cchiếu sáng đáp ứng nhu cầu lưu thông trên đường Hoà Bình ↵

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, chi uỷ viên, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hoà Bình chia sẻ thêm: “Thôn phân công người theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống chiếu sáng; đối với các công việc liên quan đến sửa chữa, đấu nối hoặc xử lý sự cố về điện, thực hiện theo quy định về an toàn điện và liên hệ đơn vị/cá nhân có chuyên môn, thẩm quyền. Sử dụng điện đúng thời gian, hiệu quả và tiết kiệm. Khi phát hiện bóng hỏng, mất điện hoặc sự cố về điện, người dân báo ngay cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ tự quản để xử lý. Các hộ dân có trách nhiệm cùng bảo vệ hệ thống, không tự ý tháo dỡ, đấu nối hoặc làm ảnh hưởng đến đường điện. Kinh phí tiền điện, sửa chữa, thay thế thiết bị được thu, chi và công khai, minh bạch với Nhân dân. Định kỳ đánh giá mức tiêu thụ điện, tình hình đóng góp và hiệu quả sử dụng để có phương án điều chỉnh phù hợp với thực tế”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần căn dặn cán bộ, đảng viên và toàn Đảng: "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh". Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hoà Bình, xã Hà Trung tăng cường thắt chặt sự đoàn kết thống nhất, vượt mọi khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc, văn minh để thoả lòng mong ước của Người./.