Bông Gáo vàng

Huỳnh Hồng Điệp

13/08/2021 09:31

Theo dõi trên

Cây Bông Gáo còn có tên là Thiên Ngân, là loại cây gỗ thường xanh thuộc họ với cây cà phê.

cay-gao-vang-1628821610.jpg

Cây Bông Gáo còn có tên là Thiên Ngân, là loại cây gỗ thường xanh thuộc họ với cây cà phê.
Bông Gáo cao khoảng 30 đến 35m.
Tán cây mọc đối xứng giống cây thông, cây tùng. Hoa nở vào tháng 3 tháng 4,mọc thành cụm màu vàng, có mùi thơm dễ chịu ,gỗ cây màu vàng. Quả hình bầu dục, khi quả còn non có màu xanh rồi dần chuyển sang màu hồng. Quả chín đổi màu tím đen lúc đó khoảng tháng 6 tháng 7.
Bông Gáo có ba loại : Gáo trắng , Gáo đỏ, Gáo vàng
Ba loại gáo này đều được tách vỏ thân cây, sấy khô để điều chế ra một số loại thuốc chữa bệnh đông y. Có thể kể tên một số bệnh sau: sơ gan,cảm sốt, tiêu chảy, các vết thương nhiễm khuẩn.

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Bông Gáo vàng" tại chuyên mục Nghiên cứu. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn