Kiên Giang: Quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, không thể giãn cách mãi được

Trương Anh Sáng

19/09/2021 09:34

Theo dõi trên

Hiện Kiên Giang đã thành lập 4.238 tổ Covid cộng đồng, 459 tổ truy vết, 654 tổ lấy mẫu xét nghiệm.

1-kien-giang-quyet-tam-1632018810.jpg

Xét nghiệm thần tốc, lấy mẫu chính xác, không để sót người, sót hộ, chặn đứng chuỗi lây nhiễm. (Ảnh: Trương Anh Sáng)

Đến nay tỉnh đã tổ chức lấy mẫu được trên 1,6 triệu lượt người, phát hiện 838 mẫu nghi ngờ dương tính, đã đưa vào hoạt động Trung tâm thu dung điều trị Covid -19 tỉnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ quy mô 1.800 giường. Khẩn trương thiết lập cơ sở điều trị Covid -19 khu vực Tây sông Hậu 400 giường, Tứ giác Long xuyên 1.500 giường, U Minh Thượng 350 giường; đầu tư, nâng cấp Trường quân sự địa phương cũ thành cơ sở điều trị Covid -19 quy mô 600 giường, cơ sở Bệnh viện Tâm thần cũ 40 giường, nâng tổng số giường điều trị F0 lên 5.265 giường; đầu tư, thiết kế các khu cách ly tập trung tại các địa phương với năng lực cách ly F1 lên 9.870 giường.

Để kiểm soát tốt dịch bệnh Covid -19, từng bước thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”,  trong thời tới tỉnh Kiên Giang điều chỉnh việc đánh giá, phân loại các địa bàn có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao và xét nghiệm tầm soát phù hợp với tình hình thực tiễn, thực hiện điều tra dịch tễ đến đơn vị nhỏ nhất, hẹp nhất để kiểm soát được dịch bệnh, chấm dứt giãn cách, đưa cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường mới.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là ở các khu hẻm, khu vực đông dân cư với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Trong khu cách ly tập trung của tỉnh, giảm thiểu tối đa tình trạng lây nhiễm chéo. Khi phát hiện ca bệnh, chùm ca bệnh trong các khu vực phong toả lập tức khoanh vùng, khẩn cấp điều tra dịch tễ, tập trung lực lượng xét nghiệm thần tốc kịp thời ngăn chặn lây lan trong khu phong toả.

Tỉnh uỷ Kiên Giang yêu cầu từng đồng chí trong ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 cần chủ động, tích cực hơn nữa góp phần tích cực, hiệu quả công tác phòng chống dịch của tỉnh; quyết tâm cao hơn, thực hiện thần tốc tách F0 nhanh nhất ra khỏi cộng đồng, truy vết thần tốc, cách ly kịp thời và triệt để Fl, F2, chặn đứng các chuỗi lây nhiễm với việc lấy mẫu chính xác, không để sót người, sót hộ.

Tỉnh uỷ cũng yêu cầu từng địa phương, từng đồng chí lãnh đạo thường xuyên theo dõi kịp thời diễn biến tình hình của dịch bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt việc dập dịch trong từng phạm vi, khu vực nhỏ nhanh nhất, tránh lây lan nhanh. Những nơi diễn biến phức tạp cần thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn để khẩn trương dập dịch.

Từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phòng, chống dịch. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp chủ quan, lơ là làm lây lan dịch, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Tỉnh uỷ cũng lưu ý các địa phương, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, yêu cầu cao nhất là phải kiểm soát dịch, đặt sức khỏe, cuộc sống của nhân dân lên trên hết. Do đó, yêu cầu mỗi đồng chí lãnh đạo cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong chống dịch, linh hoạt nghiên cứu tìm giải pháp hiệu quả trong công tác phòng dịch, tranh thủ tận dụng tối đa từng thời gian, cố gắng rút ngắn đợt giãn cách xã hội để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của nhân dân, sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

Tỉnh phấn đấu đến ngày 25/9 sẽ kiểm soát được dịch Covid -19.

 

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, không thể giãn cách mãi được" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn