
Hội trường tầng 2 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam không còn chỗ trống; nhiều đại biểu phải đứng trong suốt chương trình. Trong không gian trang nghiêm và xúc động ấy, những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh và những cuộc kiếm tìm còn tiếp diễn sau hơn nửa thế kỷ đã khiến nhiều người lặng đi, rưng rưng nước mắt.
Ban Tổ chức đặc biệt trân trọng và cảm động trước sự hiện diện của hai vị lão tướng Quân đội và Công an, dù đều đã ở tuổi gần trăm nhưng vẫn nhận lời tới tham dự, động viên các thế hệ con cháu. Đó là Anh hùng LLVTND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1930) – nguyên Quyền Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; nguyên Trưởng ban Liên lạc Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên; và Anh hùng LLVTND, Thiếu tướng Phan Văn Lai (sinh năm 1930) – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III, Bộ Công an; Trưởng ban Liên lạc Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam.
Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng – nguyên Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an – đã thay mặt Ban Liên lạc Tướng lĩnh Hà Nam tới dự và trao tặng lẵng hoa chúc mừng trang trọng.
Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Triệu Văn Ngô – nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Anh hùng LLVTND Trần Xuân Thiện cùng đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 852, đơn vị từng chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979–1989. Các đồng chí đã không quản đường xa, từ nhiều vùng miền trên cả nước trở về hội ngộ, góp phần làm nên chiều sâu nghĩa tình của sự kiện.
Ban Tổ chức chân thành cảm ơn thương binh Nguyễn Duy Hiền – “Trung sĩ Mắm”, tác giả tự truyện Ký ức tháng Năm; Nhà giáo Đào Ngọc Thái đến từ Thái Nguyên; nữ sinh viên Nguyễn Phan Duy Thảo, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Quản lý giáo dục, quê Thành phố Hồ Chí Minh, đã nhiệt tình phối hợp, góp phần thực hiện thành công nội dung chương trình.
Đặc biệt, sự hiện diện của các gia đình liệt sĩ đã mang đến cho sự kiện những câu chuyện chân thực và xúc động về nỗi đau, sự chờ đợi cùng khát vọng tìm lại người thân sau nhiều thập niên.
Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn bà Đặng Thị Chí – con gái liệt sĩ Đặng Quang Trung – cùng các thành viên trong gia đình từ tỉnh Phú Thọ về tham dự. Liệt sĩ Đặng Quang Trung sinh năm 1942, quê xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú cũ; nhập ngũ tháng 4/1962; thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 145 – RBP; hy sinh tại Tuyên Đức ngày 14/10/1967.
Trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Hiền Chinh – cháu gọi liệt sĩ Lê Văn Nghĩa là cậu ruột – cùng hai thân nhân từ tỉnh Lạng Sơn về dự chương trình. Liệt sĩ Lê Văn Nghĩa sinh năm 1942; nguyên quán xóm 4, Giếng Nước, thị xã Lạng Sơn cũ, tỉnh Lạng Sơn; nhập ngũ năm 1962, đi B tháng 3/1964; hy sinh ngày 22/12/1968 tại cứ K76A, S24, được xác định thuộc khu vực Bệnh viện dã chiến K76A.
Sự hiện diện của đại diện hai gia đình, vượt qua quãng đường xa để về với chương trình, không chỉ là niềm xúc động đối với Ban Tổ chức mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm tiếp tục hành trình tìm kiếm, xác minh thông tin và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cảm ơn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đơn vị đã phối hợp "Trái tim Người lính" tổ chức nhiều sự kiện thành công trong những năm qua. Các anh chị trong Bảo tàng PNVN từ Giám đốc đến nhân viên, chẳng những đã tạo mọi điều kiện miễn phí về địa điểm, mà còn hỗ trợ cả nội dung, tinh thần và vật chất để các sự kiện nhân văn thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn GS.TS. Stephen F. Maxner – Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ; PGS.TS. sử học Alex-Thái Đình Võ – nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Texas; Luật sư Tạ Thu Phong – Trưởng nhóm Nghiên cứu; phiên dịch viên Đặng Hoàng Hải; TS. Phạm Thị Hồng Hà; ThS. Thanh Hằng cùng các thành viên Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” đã tới tham dự, chia sẻ kết quả nghiên cứu và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho các cơ quan báo chí.
Chân thành cảm ơn đoàn công tác của Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình, khu vực Hà Nam, do Đại tá Trương Minh Côn – nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Bình – làm Trưởng đoàn; cảm ơn đại diện Bảo tàng Ninh Bình đã dành thời gian tới tham dự và đồng hành cùng chương trình.
Đặc biệt, Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn Nghệ sĩ Đặng Thị Kim Nhung – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật “Trái tim người lính”. Không chỉ dàn dựng và tổ chức một chương trình nghệ thuật tri ân sâu lắng, giàu cảm xúc, Nghệ sĩ Đặng Thị Kim Nhung còn vận động các nghệ sĩ và thành viên tham gia chương trình chung tay ủng hộ hơn 20 triệu đồng cho các hoạt động tri ân của “Trái tim người lính”. Đây là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Danh sách cụ thể các tập thể, cá nhân đã ủng hộ như sau:
1- Anh hùng LLVTND Trần Xuân Thiện – đến từ tỉnh Thái nguyên: 1.000.000 đồng
2- Hội “Hổ Thủ đô” KNYT tri ân: 15.000.000 đồng
3- Gia đình CCB Hồng Nhung Ecopark (CLB Giai điệu quê hương Cung VHHN Việt Xô): 5.000.000 đồng
4- Hội Canh Tý (1960) mùa thu Hà Nội: 1.000.000 đồng
5- Anh Cao Mạnh Hưng (24 Lò Sũ, phường Hoàn kiếm, TP. Hà Nội): 1.000.000 đồng
6- CLB Nghệ thuật “Trái tim người lính”: 1.000.000 đồng
7- Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Bình, khu vực Hà Nam: 2.000.000 đồng
8- Bà Trần Thị Thu Hương (Nhóm Tri ân Trân Quý): 1.000.000 đồng
9- Bà Trần Thu Thảo (Hải Phòng): 1.000.000 đồng
10- Bà Lưu Liên - CLB NT Chung cư Hyundai Hà Đông: 1.000.000 đồng;
11- Gia đình NSUT Tiến Hợi: 1.000.000 đồng;
12- Ông Đặng Duy Khanh – Thường trực Chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm”: 1.000.000 đồng.
Trân trọng cảm ơn sự chung tay góp sức của quý vị và các bạn! Đây là nguồn động viên quý báu để “Trái tim người lính” tiếp tục bền bỉ trên hành trình gìn giữ ký ức, kết nối đồng đội, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ và vun đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Ban Tổ chức cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đại diện của gần 60 cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia và tất cả đại biểu, bạn bè gần xa đã quan tâm, tham dự, đưa tin và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của sự kiện.
Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện rất nhanh 2 phóng sự ngắn, phát ngay trong bản tin thời sự cuối ngày, lúc 18 giờ, trên kênh VTV5 (https://vtvgo.vn/ts/IdBV2PScnd-20260722-385438). Tiếp đó các cơ quan truyền thông lớn của quốc gia như: Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân... cũng có tin bài giới thiệu về sự kiện bằng nhiều thứ tiếng, phát hành ngay trong ngày 22/7.
Tối nay, lúc 20 giờ 30, cũng trên kênh VTV5, dự kiến Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng chương trình "Quét mã nguồn cội" mang chủ đề "Thư Thời chiến Việt Nam"; với sự tham gia của 2 khách mời là PGS.TS. sử học Alex-Thái Đình Võ – nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Texas, đồng Chủ nhiệm Dự án TTU-VWAI và Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng - Chủ tịch Tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam".
Dẫu chương trình đã khép lại, nhưng dư âm của những câu chuyện, những giọt nước mắt, những cái nắm tay đồng đội và tình cảm dành cho các gia đình liệt sĩ vẫn còn đọng lại. Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận, biết ơn và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý vị trong những hoạt động tri ân sắp tới.
Hà Nội, 23/7/2026
TTNL