
Năm nay, chương trình được phối hợp tổ chức bởi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) và Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20". Tạp chí Văn hóa và Phát triển bảo trợ truyền thông.
Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Tư, ngày 22/7/2026, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), với ba nội dung chính: giới thiệu tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Dự án TTU-VWAI; giới thiệu cuốn sách "Ký ức Tháng Năm" của thương binh Nguyễn Duy Hiền; đồng thời, trao tặng một số chân dung "Mãi mãi tuổi 20" phục dựng từ di ảnh các Anh hùng liệt sĩ.
1- Điểm nhấn đầu tiên của chương trình là giới thiệu những kết quả bước đầu của Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) sau hơn sáu tháng triển khai. Trong thời gian ngắn, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn, xử lý và phân tích hơn 200 hồ sơ CDEC tiêu biểu, phát hiện nhiều thông tin liên quan đến trên 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, nhiều hồ sơ đã được công bố để cộng đồng, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cùng tham gia xác minh, đối chiếu thông tin, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đã bàn giao cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bộ tài liệu 2 tập với tổng dung lượng trên 600 trang.
Lưu ý: Thời gian qua, có nhiều bạn đọc nhắn tin cho chúng tôi, nhờ tìm kiếm người thân là liệt sĩ. Để có căn cứ làm việc, bạn cần có Đơn đề nghị Dự án TTU-VWAI trợ giúp, tự giới thiệu mình là ai, quan hệ với liệt sĩ thế nào, nêu rõ hoàn cảnh gia đình liệt sĩ và gửi kèm toàn bộ thông tin, tài liệu, hình ảnh... (Bạn có thể gửi qua Messenger, hoặc dưới phần "bình luận" của mỗi bài viết giới thiệu "Hồ sơ Chứng tích chiến tranh"). Chúng tôi sẽ công khai hoạt động này và những thông tin bạn đề nghị qua những bài viết riêng.
2- Một nội dung quan trọng khác ý nghĩa của chương trình, là giới thiệu cuốn tự truyện "Ký ức Tháng Năm" của thương binh, cựu chiến binh Nguyễn Duy Hiền (biệt danh Trung sĩ Mắm). Tác phẩm là những hồi ức chân thực về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trong những năm 1979–1989, đồng thời là lời tri ân sâu nặng dành cho những đồng đội đã ngã xuống và cả một thế hệ thanh niên Việt Nam đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sinh năm 1963 tại thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Duy Hiền nhập ngũ tháng 2/1982, biên chế tại Trung đoàn Bộ binh 852, Quân khu I. Từ năm 1983 đến cuối năm 1986, ông trực tiếp chiến đấu trên tuyến biên giới phía Bắc. Ngày 15/5/1985, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Hang Páo – Phai Can (Trà Lĩnh, Cao Bằng), ông bị thương nặng do mìn, phải cắt bỏ một chân khi tuổi đời còn rất trẻ. Vượt lên mất mát của chiến tranh, nhiều năm sau ông đã hoàn thành cuốn tự truyện bằng tất cả ký ức, tình đồng đội và lòng biết ơn những người đã hy sinh.
3- Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu và trao tặng bộ chân dung "Mãi mãi tuổi 20", gồm di ảnh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ đã được phục dựng từ các bức ảnh tư liệu lịch sử. Bộ ảnh từng được hoàn thành vào năm 2024, nhưng lần này tiếp tục được xử lý lại theo phong cách màu trầm cổ điển, nâng cao chất lượng hình ảnh, tạo nên vẻ trang trọng, gần gũi và giàu cảm xúc hơn.
Đại diện Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ thay mặt Ban Tổ chức trao tặng bộ chân dung này cho Bảo tàng Ninh Bình, góp phần lưu giữ, lan tỏa những ký ức lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thông qua chuỗi hoạt động trên, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ ký ức chiến tranh, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời huy động sự chung tay của các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, xác minh và đưa các liệt sĩ còn mất tích trở về với gia đình, quê hương.
Bắc Ninh, 09/7/2026
Trái Tim Người Lính