Về thăm thôn Vĩ

Sách giáo khoa dạy cho học sinh được các nhà bình văn bình toàn những lời có cánh mấy chục năm trời, Hàn Mặc Tử đã qua mặt tất cả, tài tình thay một câu chơi chữ, có lẽ phải viết lại giáo án và lời bình? Để dạy cho học sinh.
238380484-1194525727699650-6836861810625995295-n-1629635905.jpg

Tối nay, tôi có đọc bài viết cho Huế thương VỀ THĂM THÔN VĨ của bạn Nguyễn Văn Cư, bạn Sơn Hải có tham gia bình luận và yêu cầu giải thích câu: Lá Trúc che ngang mặt chữ Điền. Tôi xin giải thích như sau: Người Việt Nam ai cũng biết cây trúc, lá trúc, còn chữ Điền là từ Hán viết như hình vuông có chữ thập bên trong, phiên âm là tían nghĩa tiếng Việt Nam là ruộng, vườn. Chữ Điền viết chữ thập bên trong dài ra khỏi hai cạnh của hình vuông là chữ Thân phiên âm là Shen thanh bằng nghĩa Việt Nam là nói, trình bày… Đây là câu viết có tính chơi chữ. Kiểu như Chữ Hiếu thì nói: bùn ao thì mặc bùn ao, mẹ cắm con sào lặn lội tìm con. Câu 4 dùng hình tượng lá trúc che ngang và chữ Điền thành chữ Thân để thay cho câu: anh hãy nói đi, trả lời đi, mà trả lời cho câu thứ nhất, bốn câu đầu lần lượt là:

Sao anh không về chơi thôn Vĩ

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Anh hãy nói đi, trả lời đi.

Viết thế là đúng nhưng lại không được về vần điệu, không che mắt được người ta, viết Lá Trúc che ngang mặt chữ Điền thì đưa người đọc, người nghe vào mê trận, mê trận này có lá trúc, có gương mặt chàng soái ca khỏe mạnh, đẹp trai thậm chí cả vườn trúc nữa. Sách giáo khoa dạy cho học sinh được các nhà bình văn bình toàn những lời có cánh mấy chục năm trời, Hàn Mặc Tử đã qua mặt tất cả, tài tình thay một câu chơi chữ, có lẽ phải viết lại giáo án và lời bình? Để dạy cho học sinh.

Tôi xin giải thích sơ qua về câu thơ số 4 như vậy xin được sự chỉ giáo của các bậc cao minh.

 

Theo Chuyện Làng quê