Bắc Giang: Hội Cựu TNXP thị trấn Bích Động xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Vũ Hoàng Thương

18/09/2021 21:52

Theo dõi trên

Ngày 17/9, Hội cựu thanh niên xung phong (TNXO) Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự có Đồng chí Vũ Hồng Luân Thường vụ Đảng ủy Phó chủ tịch UBND thị trấn Bích Động, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và gần 50 hội viên hội cựu TNXP thị trấn Bích Động.

ubnd-tt-bich-dong-viet-yen-phat-bieu-tai-dai-hoi-1631972963.jpg

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Luân Phó chủ tịch UBND thị trấn Bích Động (ảnh trên) ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên cựu TNXP và chúc mừng những thành tích kết quả đã đạt được của Hội cựu thanh niên xung phong thị trấn trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Mong rằng nhiệm kỳ tới, Hội CTNXP thị trấn Bích Động sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất của Cựu TNXP, tập hợp đoàn kết các thế hệ TNXP, xây dựng tổ chức Hội và góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh, giáo dục tinh thần thi đua yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng giải quyết chính sách của Nhà nước cho TNXP.

 

bg1q-1631977327.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết đổi mới và cùng nhau xây dựng hội ngày càng vững mạnh, Đại hội đã tập trung kiểm điểm và đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Hội cựu TNXP nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 5 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Ông Tô Minh Sơn đã được bầu là Chủ tịch Hội cựu TNXP thị trấn Bích Động nhiệm kỳ 2021-2026.

ban-chap-hanh-hoi-cuu-tnxp-tt-bich-dong-nhiem-ky-2021-2026-1631973006.jpg
Ban Chấp hành Hội cựu TNXP thị trấn Bích Động nhiệm kỳ 2016-2021 

Nhiệm kỳ qua, thực hiện kế hoạch sáp nhập xã Bích Sơn vào thị trấn Bích Động, BCH hội và hội viên đã hội tụ nhiều thành phần, lứa tuổi đã tham gia ở các đơn vị trên mọi mặt trận khác nhau trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đời thường, các hội viên đã tụ hợp lại trong tổ chức hội để cùng nhau chia sẻ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, dạy bảo con cháu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội đã luôn nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; công tác giáo dục chính trị cho hội viên có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức Hội; hoạt động “nghĩa tình đồng đội” được quan tâm. Điểm nổi bật là Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền để thực hiện chế độ chính sách cho các đồng chí TNXP ở các thời kỳ. Bên cạnh đó các hoạt động công tác kiểm tra; công tác xây dựng Chính quyền luôn được Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo từ thiện do các cấp Hội và Đảng ủy, UBND thị trấn phát động, như quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, chất độc da cam dioxin, quỹ trẻ em, bão lụt... được trên 50 triệu đồng trong 5 năm qua...

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Hội Cựu TNXP thị trấn Bích Động xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn