Đòn chiến tranh tâm lý hiểm độc

Nguyễn Đình Cự

23/12/2022 08:22

Theo dõi trên

Bản tin thời sự 20h00 ngày 21/12/1972 của Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã phát một mẩu tin dẫn nguồn của một hãng thông tấn phương Tây " ..Tướng Giáp ( Đại tướng Võ Nguyên Giáp ) đã tử thương trên đường từ Hà Nội xuống Hải Phòng do trúng bom B52 " [ Từ trong nguyên văn ].

Tin này đã làm đau quặn hàng triệu con tim của đồng bào , đồng chí vào thời điểm khó khăn nhất của cuộc chiến khi đang phải gồng mình chống trả cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ vào thủ đô Hà Nội .

Chiều hôm sau 22/12/1972 Đài tiếng nói Việt Nam đã phát đi bài Diễn văn của Đại tướng Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam chào mừng 28 năm ngày Lẽ kỷ niệm trọng đại của Quân đội ta. Giọng nói trầm ấm của Đại tướng đã làm nức lòng quân và dân ta , động viên toàn quân và toàn dân quyết tâm đập tan chiến dịch không kích của kẻ thù sau nữa là đập tan tin đồn của truyền thông phương Tây nói rằng Đại tướng bị tử thương. Bài diễn văn của Đại tướng đọc trên đài phát thanh thực ra được thu âm tại Hầm chỉ huy của Bộ Tổng tư lệnh trong Điện Kính Thiên .

d1qas1-1671758347.jpg
Bức ảnh tư liệu chụp ngày 23/12/1972 tại Xe điều khiển của Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257 tên lửa trong những ngày không quân Mỹ tập kích vào Hà Nội. Bên trái từ dưới lên là Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Lê Văn Tri Tư lệnh Quân chủng PK-KQ. Ảnh do tác giả cung cấp. .

 

Sáng ngày 23/12/1972 Đại tướng đi cùng Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đến thăm, động viên các đơn vị bộ đội phòng không bảo vệ Hà Nội ở bờ bắc sông Hồng và những bức ảnh chụp chuyến thăm này đã được TTXVN và các nhật báo ở Hà Nội phát đi ngay sau đó.

Thế mới biết truyền thông phương Tây thật là hiểm độc.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Đòn chiến tranh tâm lý hiểm độc" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn