VTV1 đưa tin về NSƯT Hương Giang

QT

28/05/2023 06:22

Theo dõi trên

Thượng tá, NSƯT Hương Giang - Giảng viên Thanh nhạc trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội là ca sĩ chuyên nghiệp. Chị được biết đến là giọng ca vàng xứ Nghệ thành danh khi còn rất trẻ. Với chất giọng trong sáng, hát tinh tế nhiều ca khúc thuộc dòng chính ca, ca khúc mang âm hưởng dân ca các vùng miền. Hiện tại chị đang theo đuổi dự án âm nhạc lớn để góp phần tôn vinh văn hoá Việt. Dưới đây là một hoạt động của Thượng tá, NSƯT Hương Giang được VTV1 giới thiệu.

VTV1 đưa tin về một hoạt động của NSƯT Hương Giang 

4355a615-7d19-4fdf-95db-c525fa847265-1685237417.jpeg
Thượng tá, NSƯT Hương Giang 
 

Theo Nhà báo Vương Xuân Nguyên trong bài viết "Điều ít biết về Thượng tá, NSƯT Hương Giang - cháu ruột nhạc sĩ An Thuyên" , thì Thượng tá, NSƯT Hương Giang (NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang) là cháu ruột của nhạc sĩ An Thuyên, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện là Thượng tá, Giảng viên Thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hương Giang may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc. Ông bà nội lập gánh hát từ sớm để phục vụ nhân dân và bộ đội. Gia đình có 9 anh chị em, anh cả là NSND An Phúc nổi tiếng giới nghệ thuật Chèo Việt Nam. Trong môi trường lý tưởng đó, âm nhạc đã đi vào trái tim của chị rất đỗi tự nhiên.  Mới đây, NSƯT Hương Giang và các cộng sự bắt tay thực hiện dự án phát huy những giá trị âm nhạc chính ca, dân ca vùng miền để truyền cảm hứng ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị tiền bối cách mạng, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng... 

Bạn đang đọc bài viết "VTV1 đưa tin về NSƯT Hương Giang" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn