Sử thi Việt Nam (Kỳ 27)

PGS TS Cao Văn Liên

09/04/2023 06:06

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1-anh-3-1680945943.jpg

Quân Pháp tấn công thành Hà Nội tháng 11/1873. Nguồn: baotanglichsu.vn

 

Kỳ 27.

Tiếp theo đó là các anh hùng miền Đông, miền Tây đứng dậy

Phất cao cờ cứu nước cứu dân.

Vàm Cỏ Đông tàu “Hi Vọng” của Pháp nổ tan

Bởi nghĩa quân anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Lửa kháng chiến miền Đông, miền Tây đỏ rực

Các thủ lĩnh Trần Xuân Hòa, Nguyễn Hữu Huân

Đốc binh Kiều, Âu Dương Lân

Trương Quyền, Phan Tôn, Phan Liêm, Phan Văn Trị.

27-10-1868 Nguyễn Trung Trực bị quân thù xử tử

Ở Rạch Giá Kiên Giang

Ngọc nát vàng tan

Vẫn không khuất phục.

Ông quát vào mặt quân thù và những tên phản phúc

“Bao giờ nước Nam hết cỏ thì người Nam mới hết chống người Tây!”

Nhưng than ôi trên mảnh đất này

Giai cấp thống trị và triều đình đã tận cùng tha hóa

Chủ trương nhân nhượng để đầu hàng

Để giữ cho gia đình vẫn toàn vẹn giàu sang

Đành bán rẻ non sông dân tộc.

Miền Đông miền Tây qua cơn gió lốc

Binh giáp nát tan

Đành mất vào tay bọn ngoại bang xâm lược.

Miền Đông miền Tây sau này gọi là Nam kỳ nhập vào bản đồ Pháp quốc

Do tên Thống đốc đứng đầu.

Việt Nam thương đau

Thân thể bị cắt lìa một phần ba đẫm máu

Sau khi lấy xong Nam kỳ Pháp biết Việt Nam không còn khả năng chiến đấu

Pháp bắt đầu đánh chiếm Bắc kỳ.

Thành Hà Nội do Nguyễn Tri Phương chỉ  huy

Ngày 20-11-1873 Gacnie cùng 180 tên tấn công thành Hà Nội

Súng pháo nổ như mưa dữ dội

Nguyễn Tri Phương bị thương bỏ mình

Con trai là Phò mã Nguyễn Tri Lâm cũng hi sinh

Hai cha con đã vì nghĩa cả

Ra đi và đã trả

Xong món nợ non sông

Trang sử màu hồng

Ghi tên hai cha con mãi mãi.

Từ Hà Nội Gacnie tiến quân đánh ra Cầu Giấy

Bị quân của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh phúc giết chết tại đây

Tướng giặc bỏ thây

Làm quân Pháp ở Bắc kỳ khiếp sợ

Tim run mật vỡ

Định tháo chạy về Nam.

Triều đình Huế lại ra xin hàng

Ký thêm điều ước mới.

Thật là ngoài mong đợi

Của kẻ ngoại xâm

“Hiệp định hòa bình và liên minh” được ký tại Sài Gòn

Công nhận lục tỉnh Nam kỳ thuộc quyền của Pháp

Vương quốc An Nam không được ký ngoại thương với nước khác

Chỉ được ký thông thương với nước Pháp mà thôi.

Giáo sĩ phương Tây được đi lại khắp nơi

Truyền đạo trên đất Việt.

Các cửa sông Hồng, cảng Thi Nại, Qui Nhơn mở tung ra hết.

Tại Hà Nội quân Pháp có lãnh sự riêng và quân đội riêng.

Với hiệp định này chủ quyền thiêng liêng           

Của Việt Nam đã gần mất hết.                                      

Tháng 3-1882 Pháp tấn công quyết liệt

Thành Hà Nội lần hai

Đại bác pháp bắn rung động trong ngoài

Hăng ri vi e chỉ huy 600 tên tiến đánh

Dũng mãnh.

Quân ta đông                                                      

Nhưng không đồng lòng

Một số quan lại rắp tâm phản bội

Một số hèn nhát khi giao tranh đã vội

Đốt kho thuốc súng mở cửa thành

Chỉ nửa ngày thành Hà Nội tan tành

Thất thủ.

Tổng đốc Hoàng Diệu vào nội cung treo cổ

Để lại huyết thư

Nói rõ thực hư

Nguyên nhân thất bại

Là do triều đình sợ hãi

Sợ mất lòng quân Pháp nên không cho

Đặt pháo to pháo nhỏ

Không cho xây thành kiên cố

Thành Hà Nội trống không

Khi quân Pháp tấn công

Không có gì chống đỡ

Bọn Việt gian bán nước đầu hàng còn đốt kho thuốc nổ

Mở toang cánh cửa quỳ lạy quân thù.

Trong lịch sử nghìn thu

Chưa có thời nào chính quyền quan lại đớn hèn như vậy.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "Sử thi Việt Nam (Kỳ 27)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn