TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
img

Văn hóa - Xã hội

Đầu xuân tham quan “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”

  • Tiên Sa
  • 07:04 04/03/2024

Chúng tôi rất ấn tượng khi đến tham quan di tích Hải Vân Quan vào một ngày đầu xuân Giáp Thìn. Đây được xem là một công trình quân sự, nhất là biên phòng do triều đình nhà Nguyễn xây dựng trên đỉnh đèo Hải Vân vào năm 1826 để bảo vệ kinh thành Huế và giám sát các hoạt động ở vùng cửa biển Đà Nẵng. Mặc dầu hiện nay, di tích đang đại trùng tu và chưa mở cửa nhưng đã có đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, check-in.

tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-1-1709480368.JPG
Mặt tiền khu vực di tích Hải Vân Quan đang tôn tạo khá ấn tượng.

Sau khi được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2017, di tích Hải Vân Quan đang trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước trên con đường thiên lý Bắc Nam. Thật là: “Xa mờ trên Hải Vân Quan / Thành xây khói biếc chiều vàng non phơi”.

Lần theo trong Phủ Biên tạp lục, Lê Quý Đôn từng nhận xét: “Hải Vân dưới sát bờ biển, trên chọc từng mây là giới hạn của hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam”. Hơn 6 thế kỷ trước, vùng đất này thuộc về 2 châu Ô và Rí của vương quốc Chămpa, được vua Chăm Pa là Chế Mân cắt làm sính lễ cầu hôn công chúa Huyền Trân đời nhà Trần. Hiện nay, đèo Hải Vân là con đường đèo đẹp nhất nước ta, nằm giữa ranh giới tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng.

tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-2-1709480592.JPG
Mặc dù chưa mở cửa nhưng có rất nhiều du khách đến tham quan, check-in đầu năm mới.

Với độ cao ở đỉnh đèo là 496m so với mực nước biển, đèo Hải Vân (còn gọi là Ải Vân) dài 21km vắt ngang qua những nhánh của những ngọn núi của dãy Trường Sơn nơi đâm ra biển Đông. Đèo Hải Vân nổi tiếng là đường đèo đẹp nhất và cũng hiểm trở nhất VN trên con đường thiên lý Bắc- Nam hơn 700 năm qua.

Theo sử liệu, Hải Vân Quan được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (Bính Tuất -1826). Đại Nam thực lục chính biên ghi: “Phía trước, phía sau đều đặt một cửa quan, ngạch trước viết ba chữ “Hải Vân Quan”, ngạch sau viết 6 chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Hải Vân Quan tọa lạc  giữa 2 địa phương (thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-3-1709480624.JPG
Nhiều du khách Check-in cổng di tích phía Bắc khá ấn tượng với kiến trúc cổ kính.

Ngoài những giá trị về mặt lịch sử và biên phòng, Hải Vân Quan còn được biết đến là một danh thắng nổi tiếng được xem là “quan ải hoành tráng nhất dưới bầu trời”. Hải Vân Quan được các nhà quân sự đánh giá là vị trí hết sức quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Sự hiện diện của Hải Vân Quan dưới triều Nguyễn đã phản ánh phần nào tinh thần giữ nước của người xưa.

Đến nay, Hải Vân Quan đã trải qua 198 năm lịch sử (1826 - 2024) với nhiều biến động. Đặc biệt, di tích này đã  chịu tác động rất lớn của bom đạn từ hai cuộc chiến tranh kéo dài hơn hai thập kỷ nên diện mạo thay đổi nhiều. Sau năm 1975, Hải Vân Quan tiếp tục xuống cấp trầm trọng do không được quan tâm một cách đúng mức trong thời gian dài...

tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-4-1709480675.JPG
Du khách thích thú chụp ảnh như trước một công trình cổ kính.

Tôi đã có nhiều lần tham gia chương trình hoạt động văn hoá, văn nghệ như ca nhạc, ngâm thơ, triển lãm ảnh, thư pháp, ẩm thực rất sôi nổi của hàng trăm văn nghệ sĩ Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế sáng tác, biểu diễn tại di tích Hải Vân Quan. Theo đó, chương trình gồm có các tiết mục như: Tổ chức dâng hương tưởng nhớ Tổ tiên, anh hùng liệt sĩ, nghĩa sĩ với đông đảo các bô lão và hội viên Cựu Chiến binh thuộc hội Người Cao tuổi  và hội CCB của phường Hoà Hiệp Bắc (Liên Chiểu) với nghi thức tế lễ cổ truyền dân tộc. Trong chương trình giao lưu, về phía tỉnh bạn có các văn nghệ sĩ của tạp chí Sông Hương và tỉnh Thừa Thiên Huế.

tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-5-1709480714.JPG
Những bức tường thành bằng đá rêu xanh cùng tuế nguyệt.

Sát với QL1, khu vực Hải Vân Quan có dựng bia tưởng niệm: “Di tích chiến thắng đồn Nhất”, trên mặt bia còn khắc nội dung như sau: “Đồn Nhất vốn là một vị trí quân sự quan trọng được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Cuối năm 1946, khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta đã cải tạo, củng cố đồn Nhất thành một cứ điểm với nhiều công sự vững chắc có tường dày 1 thước, cao 3 thước bao quanh. Án ngữ giữa đỉnh đèo Hải Vân hiểm trở do 2 trung đội lính Âu Phi chiếm giữ. Trong chiến dịch Hè thu 1952, vào lúc rạng sáng ngày 25 / 9, Đồn Nhất đã bị đại đội 6 tăng cường của Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803 chủ lực cơ động Liên khu 5 tấn công tiêu diệt và bắt sống một số tên, trong đó có tên quan hai Pháp đồn trưởng, thu toàn bộ vũ khí và quân trang quân dụng…”.

tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-6-1709480756.JPG
Một góc di tích hướng Tây- Nam khá ấn tượng với lô cốt xây bằng đá.

     Theo thông tin của các ngành chức năng, năm 2021, đại dự án tôn tạo, trùng tu di tích này được triển khai, và đến nay sau hơn 2 năm trùng tu, Di tích Quốc gia Hải Vân Quan đang dần hoàn thiện, kỳ vọng sẽ là điểm dừng chân thu hút đông đảo người dân, du khách trong hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước, con người, cảnh sắc Việt Nam. Trong đó, riêng với ngành du lịch, kỳ vọng Hải Vân Quan sẽ là điểm đến, dừng chân của người dân, du khách, góp phần quảng bá nhiều hơn hình ảnh của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-7-1709480812.JPG
Cổng vào Hải Vân Quan được nhiều người chụp ảnh.

    Và với du khách bốn phương trên hành trình dọc dài đất nước, khám phá vẻ đẹp cảnh sắc và con người Việt Nam - khi dừng chân tại Hải Vân Quan, sẻ cảm nhận thêm cảnh sắc nơi đây. Di tích hồi sinh và hơn thế, niềm tự hào về lịch sử dân tộc sẽ được nhân lên, khi các địa phương cùng bắt tay tôn tạo, gìn giữ và phát huy một cách có hiệu quả.

tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-8-1709480858.jpg
Không gian khu vực di tích Hải Vân Quan nằm ven QL1A khá nhộn nhịp đầu năm.

         Từ lâu, hầm đường bộ Hải Vân đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên,   nhiều du khách trong và ngoài nước vẫn thích “đi phượt” lên đèo để chiêm ngưỡng, khám phá, trải nghiệm và chụp những cảnh đẹp hùng vĩ, ngoạn mục trên đèo.

Trong những ngày nắng đầu xuân Giáp Thìn-2024 nắng đẹp, từ đèo Hải Vân, du khách có thể thấy rõ toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, cầu Thuận Phước, cảng Tiên Sa - Bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm... và những “viền” cát vàng ôm lấy mặt nước trong xanh của biển khơi./.

Một số hình ảnh khác:

tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-9-1709480911.JPG
Bia tưởng niệm chiến thắng Đồn Nhất tại Hải Vân Quan cũng đã hoàn thành. Di tích Hải Vân Quan ghi dấu chiến thắng Đồn Nhất tròn 70 năm trước, với trận đánh của Đại đội 6, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803, Liên khu V trong chiến dịch hè thu 1952-1954 của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-10-1709480966.jpg
Các CCB phường Hòa Hiệp Nam dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Hải Vân Quan.
tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-11-1709481024.jpg
Đường đèo Hải Vân quanh co uốn lượn trông rất ngoạn mục và hùng vĩ.
tham-quan-hai-van-de-nhat-hung-quan-12-1709481082.jpg
Các CCB và Hội NCT phường Hòa Hiệp Nam dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Hải Vân Quan.
di tích Hải Vân Quan thị trấn Lăng Cô
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng Cần biết
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng

Trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đền Rừng (Bồ Đề, Hà Nội)...

Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa” Cần biết
Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa”

Ngày 3/6/2025, trong tiết trời oi nồng như muốn nung chảy từng thớ gạch ngoài sân bệnh viện, hơn 548...

Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa Văn hóa - Xã hội
Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa

Hát Dô là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của vùng Lạp Hạ, ven sông Tích (nay là...

Mới cập nhật
Khai mạc "Ngày Gia Lai tại Hà Nội"

Khai mạc "Ngày Gia Lai tại Hà Nội"

Ngày 01/2/2026, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”. Sự kiện nhằm giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026; đồng thời đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút khách du lịch tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đến với Gia Lai.

7 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Ra mắt sách “Trò chuyện với nỗi đau và vượt qua tổn thương” của TS Nguyễn Cao Minh

Ra mắt sách “Trò chuyện với nỗi đau và vượt qua tổn thương” của TS Nguyễn Cao Minh

Chiều 1/2/2026, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội), đã diễn ra tọa đàm “Tâm lý học chữa lành: Ảo tưởng và thực tế” với sự tham gia của tác giả – TS tâm lý Nguyễn Cao Minh và phần điều phối của Nhà báo Ngọc Diệp, được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về sức khỏe tinh thần.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Quảng Ngãi: Phục dựng nguyên bản ngôi nhà rông gần 110 năm tuổi của người Ba Na

Quảng Ngãi: Phục dựng nguyên bản ngôi nhà rông gần 110 năm tuổi của người Ba Na

Sau gần 9 tháng thi công, công trình đã hoàn thành với kiến trúc đúng nguyên bản truyền thống, sử dụng hoàn toàn vật liệu tự nhiên theo tập quán của đồng bào Ba Na với tổng kinh phí xây dựng 900 triệu đồng.

10 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Việt Nam trở thành điểm đến của cuộc thi sắc đẹp Quốc tế Miss Multicultural World 2026

Việt Nam trở thành điểm đến của cuộc thi sắc đẹp Quốc tế Miss Multicultural World 2026

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Phan Oanh Media, khi công ty này đồng loạt triển khai và tổ chức nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn và uy tín, hướng tới việc tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật và vẻ đẹp bền vững của người phụ nữ Việt Nam, cũng như phụ nữ trên toàn thế giới.

17 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước

Theo chinhphu.vn: Sáng 1/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

19 giờ trước Thời cuộc

Công nhân lao động Thủ đô ấm áp, nghĩa tình Chương trình "Chợ Tết công đoàn"

Công nhân lao động Thủ đô ấm áp, nghĩa tình Chương trình "Chợ Tết công đoàn"

Sáng 31/1, trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, tại Khu nhà ở công nhân xã Thiên Lộc, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức khai mạc chương trình “Chợ Tết Công đoàn” dành cho công nhân lao động Thủ đô. Chương trình được tổ chức trong 2 ngày, từ 31/1 đến 1/2/2026, mang đến không gian mua sắm, sinh hoạt văn hóa và sẻ chia nghĩa tình cho hàng nghìn đoàn viên, công nhân lao động.

19 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày đã và đang thu hút sự quan tâm sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

22 giờ trước Thời cuộc

Ngày 1/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, biển động mạnh

Ngày 1/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước, gây rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; đồng thời, làm gia tăng gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển.

23 giờ trước Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Quảng Trị: Cô giáo Hoàng Thị Lài - Gương sáng về giáo dục mầm non

Quảng Trị: Cô giáo Hoàng Thị Lài - Gương sáng về giáo dục mầm non

Hơn 28 năm gắn bó với giáo dục mầm non, từ một cô giáo trẻ bước vào nghề năm 1996 tại Trường Mầm non Liên Thủy (Quảng Trị), cô Hoàng Thị Lài đã không ngừng nỗ lực vươn lên bằng chính tâm huyết và nghị lực của mình. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2003–2006, cô tình nguyện công tác tại Trường Mầm non Lâm Thủy – một xã miền núi đặc biệt khó khăn. Ở nơi thiếu thốn trăm bề ấy, cô cùng đồng nghiệp mở trường, dạy trẻ tiếng Việt, chữ cái, con số, những bài hát, câu chuyện đầu đời bằng tất cả tình yêu nghề, mến trẻ. 

1 ngày trước Thời cuộc

Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh, tạo đà thu hút du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026

Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh, tạo đà thu hút du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026

“Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (“Gia Lai - Mountains embrace the Sea”), là chủ đề của năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Để tạo điểm nhấn ngày từ ban đầu, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác truyền thong, quảng bá cùng với nhiều hoạt động, sự kiện sẽ được tổ chức tập trung tại Quy Nhơn, Pleiku và các xã, phường trọng điểm phát triển du lịch.

1 ngày trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Ra mắt sách “Trò chuyện với nỗi đau và vượt qua tổn thương” của TS Nguyễn Cao Minh
Ra mắt sách “Trò chuyện với nỗi đau và vượt qua tổn thương” của TS Nguyễn Cao Minh
Việt Nam trở thành điểm đến của cuộc thi sắc đẹp Quốc tế Miss Multicultural World 2026
Việt Nam trở thành điểm đến của cuộc thi sắc đẹp Quốc tế Miss Multicultural World 2026
Khai mạc "Ngày Gia Lai tại Hà Nội"
Khai mạc "Ngày Gia Lai tại Hà Nội"
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước
Quảng Ngãi: Phục dựng nguyên bản ngôi nhà rông gần 110 năm tuổi của người Ba Na
Quảng Ngãi: Phục dựng nguyên bản ngôi nhà rông gần 110 năm tuổi của người Ba Na
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 

Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng

Phó Tổng Biên tập: Phạm Hùng Việt, Lại Đức Hồng

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa

Trụ sở: Số 53 phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội

Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà, Hà Nội

Hotline: 0915 323 789

Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO