Bắc Giang: Hội Truyền thống Trường Sơn - đường HCM phát huy truyền thống, tổ chức tốt hoạt động nghĩa tình ở cơ sở. 

Vũ Hoàng Thương

19/10/2022 21:10

Theo dõi trên

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2-dsc-7207-1666188477.JPG

Quang cảnh Đại hội

Tới có ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đại diện một số đơn vị quân đội, sở, ban ngành và gần 400 đại biểu đại diện cho hơn 3,5 nghìn hội viên trong toàn tỉnh Bắc Giang. 

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ III (2022-2027)  đã bầu 19 thành viên Ban Chấp hành khóa III. Đồng chí Nguyễn Quang Huấn tái cử chức Chủ tịch Hội khóa mới.

Đại hội xác định phương hướng hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang) nhiệm kỳ III (2022-2027) là “Tập hợp - Đoàn kết - Truyền thống -Tình nghĩa - Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”. Thực hiện phương hướng hoạt động đó, Hội phấn đấu kết nạp 250-300 hội viên; mở rộng các tổ chức hội cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, địa phương phát động; tiên phong gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và tổ chức tốt các hoạt động nghĩa tình ở cơ sở. 

3-dsc-7550-1666188507.JPG

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại Đại hội.

Thiếu tướng Võ Sở và Ông Phạm Văn Thịnh đã đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của các cựu chiến binh Trường Sơn tỉnh Bắc Giang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Ban Dân vận tỉnh ủy sẽ là cầu nối giữa Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh với  các cấp ủy chính quyền, địa phương nhằm huy động thêm nguồn lực giúp hội hoạt động hiệu quả, nhất là để thực hiện các hoạt động nghĩa tình...Các cấp hội tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; phối hợp với MTTQ, các đoàn thể để hoạt động hiệu quả. Tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, đủ về số lượng, có năng lực, trách nhiệm cao; góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

Nhiệm kỳ II (2017-2022), các cấp Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đã tăng cường công tác tổ chức hội và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hội viên; tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các địa phương. Hội đã chú trọng công tác tình nghĩa đối với hội viên, vận động kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây mới 8 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 420 triệu đồng; tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cùng nhiều hoạt động xã hội từ thiện, phòng chống đại dịch CoVid19 và xây dựng nông thôn mới.

4-dsc-7601-1666188563.JPG

Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ chí Minh tỉnh Bắc Giang khóa III nhiệm kỳ (2022-2027).

 

Chủ tịch UBND tỉnh và Hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các đơn vị tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ (2017-2022).