Bắc Giang: CLB Nhà báo Người cao tuổi thực hiện 8 mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2023

Vũ Hoàng Thương

03/10/2021 22:02

Theo dõi trên

Ngày 2/10/2021, Câu lạc bộ nhà báo người cao tuổi Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội III nhiệm kỳ (2021-2023). Dự Đại hội có Đồng chí Trịnh Hải Ánh, Tỉnh ủy viên, TBT Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện chi hội nhà báo các cơ quan báo chí của tỉnh, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh TSNT, CLB nhà báo nữ của Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang.

chu-tich-hoi-nha-bao-tinh-bac-giang-1633273236.jpg

 

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang Trịnh Hải Ánh (ảnh trên) đã chúc mừng, biểu dương những thành tích đã đạt được của  CLB nhà báo người cao tuổi Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, nhấn mạnh những thành quả đó đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của các hội viên CLB nhà báo người cao tuổi Hội nhà báo Bắc Giang trong xã hội, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.
Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang Trịnh Hải Ánh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, toàn thể đội ngũ những người làm báo và CLB nhà báo người cao tuổi luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mình, nỗ lực sáng tạo trong mọi mặt hoạt động theo phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ 2021-2023.

cac-hoi-vien-co-thanh-tich-xuat-sac-nhiem-ky-2018-2021-da-duoc-khen-thuong-1633273293.jpg
Các hội viên có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2021 được khen thưởng

Hàng năm, CLB nhà báo người cao tuổi Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham gia tổ chức Hội Báo Xuân với quy mô lớn để trưng bày các ấn phẩm chất lượng cao của các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, CLB nhà báo người cao tuổi Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bắc Giang không ngừng củng cố, phát triển đội ngũ hội viên, ổn định tổ chức CLB. Đến cuối nhiệm kỳ có 45 hội viên (tuổi đời cao nhất là 82 và thấp nhất là 55), có 4 hội niên là nữ.Trong nhiệm kỳ, không có hội viên vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Trình độ hội viên vẫn không ngừng được học tập nâng cao nghiệp vụ, một số có khả năng đáp ứng công việc tham gia hoạt động tác nghiệp báo chí ở địa phương và cộng tác với các cơ quan báo chí trung ương.
CLB nhà báo người cao tuổi Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã tham gia cộng tác với Đặc san người làm báo Bắc Giang của Hội được hơn 220 tin, bài, ảnh; bình quân mỗi số có 10-12 tin, bài, ảnh của hội viên được đăng tải. Những hội viên thường xuyên có tin, bài, ảnh được đăng tải. CLB nhà báo người cao tuổi Hội nhà báo Bắc Giang cũng đã tổ chức cho các hội viên đi tham quan, giao lưu nghiệp vụ tại các tỉnh miền Trung như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị...

Nhiệm kỳ 2021 – 2023, CLB nhà báo người cao tuổi Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã đề ra 8 mục tiêu nhiệm vụ cần thực hiện. Theo đó, các hội viên CLB nhà báo người cao tuổi của tỉnh Bắc Giang không ngừng nâng cao năng lực, trình độ thông tin; không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà báo cách mạng; thực hiện đầy đủ chức năng “Báo chí là tiếng nói của Đảng, là diễn đàn của nhân dân”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CLB nhà báo người cao tuổi Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh  Giang khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2023 gồm 3 thành viên. Đồng chí Hoàng Tiến tái đắc cử Chủ nhiệm CLB nhà báo người cao tuổi Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 – 2023. Dịp này, Hội nhà báo tỉnh đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động của CLB và công tác Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh  Bắc Giang nhiệm kỳ 2018-2021.

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: CLB Nhà báo Người cao tuổi thực hiện 8 mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2023" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn