Nghệ An vui ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư Vân Nam, xã Khánh Thành (Yên Thành)

Hoa Vy

17/11/2022 22:22

Theo dõi trên

Chiều ngày 17/11, khu dân cư Vân Nam, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XV.

 

dai-doan-ket-xom-van-nam-1668697366.jpg
 

Dự lễ, có ông Phạm Phú Bình -Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, bà Hoàng Thị Thu Hiền- PCT Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Bà Trần Thị Bình- Phó bí thư thường trực huyện ủy, ông Vũ Anh Thế- PCT TT HĐND huyện, ông Nguyễn Thanh Hà- PCT UBND huyện, lãnh đạo MTTQ, các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thành.  

dai-doan-ket-xom-van-nam-2-1668697472.jpg
 

Khu dân cư Vân Nam là xóm trung tâm xã, hiện có 253 hộ với 901 nhân khẩu; đời sống của người dân  sống chủ yếu bằng nghề  sản xuất nông nghiệp, xây dựng, mộc dân dụng, mây tre đan xuất khẩu và đi xuất khẩu lao động. Những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, khu dân cư Vân Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:có 40 hộ giàu, 198 hộ khá,  thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt trên  52,500 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,5%; có 226 hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 8 hộ đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục 2020-2021-2022.

dai-doan-ket-xom-van-nam-4-1668697612.jpg
 
dai-doan-ket-xom-van-nam-3-1668697541.jpg
Tiết mục văn nghệ ngày hội đại đoàn kết. 

Đường làng ngõ xóm được chỉnh trang, có nhà văn hóa khang trang với đầy đủ sân chơi, bãi tập phụ vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho nhân dân… Chúc mừng nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Phạm Phú Bình –Ủy viên  thường trực Ủy ban đối ngoại Quốc hội đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà bà con  khu dân cư Vân Nam đã đạt được. Đồng thời,báo cáo một số kết quả của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV tới bà con nhân dân và  mong muốn Đảng ủy, chính quyền, UBMTTQ xã Khánh Thành nói chung, cán bộ, nhân dân khu dân cư Vân Nam  nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng xóm thôn giàu đẹp.

dai-doan-ket-xom-van-nam-5-1668697719.jpg
 

Dịp này, Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An đã trao 60.000.000 đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Nhung. Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã trao 10 chiếc chăn ấm và 10 suất quà  cho các hộ gia đình gặp khó khăn. Đoàn đại biểu quốc hội và lãnh đạo huyện Yên Thành cũng đã trao quà cho khu dân cư Vân Nam. MTTQ huyện Yên Thành cũng đã trao 10 suất quà cho hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Xã Khánh Thành cũng đã trao quà cho 6 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khân, trao giấy khen cho 8 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục (2020-2021-2022).

 

Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An vui ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư Vân Nam, xã Khánh Thành (Yên Thành)" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn