Hà Giang: Lễ hội hoa Mộc Miên huyện Mèo Vạc diễn ra ngày 4/3

Lê Hoàn

21/02/2023 16:05

Theo dõi trên

Lễ hội hoa Mộc miên huyện Mèo Vạc năm 2023 sẽ được tổ chức tại thôn Pó Pi A, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang vào ngày 4/3 với nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đa dạng.

Hưởng ứng Festival Khèn Mông tỉnh Hà Giang năm 2023 và đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III, huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức Lễ hội hoa Mộc miên năm 2023 vào sáng ngày 4/3 sắp tới.

mic-mien-1676964682.jpg
Mộc miên đỏ rực trên cao nguyên đá Hà Giang

Theo kế hoạch, Lễ hội hoa Mộc miên huyện Mèo Vạc sẽ được tổ chức tại thôn Pó Pi A, xã Niêm Tòng, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, như: Thi trình diễn trang phục các dân tộc huyện Mèo Vạc; trình diễn thổi và múa khèn Mông; thi địu ngô leo núi chinh phục rừng Mộc miên tại thôn Pó Pi A, xã Niêm Tòng; thi chèo bè mảng trên sông Nhiệm; thi trang trí thuyền du lịch tại hẻm Tu Sản.

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động dành cho du khách tham quan, trải nghiệm, gồm: Chụp  ảnh rừng hoa Mộc miên tại thôn Pó Pi A; chụp ảnh cổng vào Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tại xã Niêm Tòng; tham gia trồng cây Mộc miên tạo cảnh quan phục vụ lễ hội... với sự tham gia của các nghệ nhân, vận động viên đến từ 18 xã, thị trấn của huyện và các vận động viên chèo bè mảng đến từ huyện Bắc Mê; huyện Bảo Lâm, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Hoa Mộc miên còn được gọi là hoa gạo, là loại hoa tự nhiên, không ai trồng nhưng lại xuất hiện khắp núi rừng vùng Cao nguyên đá Hà Giang, nhất là tại huyện Mèo Vạc.

Tháng 3 về, khi những cành hoa mận hoa đào chưa phai thì mùa hoa Mộc miên lại rực nở, đỏ thắm. Có nhiều địa điểm ngắm hoa Mộc miên ở Hà Giang như cung đường xuống dòng trên sông Nho Quế, dưới con đèo Mã Pí Lèng, du khách sẽ bắt gặp những hàng cây Mộc miên đang thắp lửa ngang trời, những bông Mộc miên rực đỏ tương phản với màu đen của cao nguyên đá nhưng đẹp nhất có lẽ là phải nhắc đến những bông gạo đỏ bên dòng sông Nho Quế. Khung cảnh đẹp như một bức tranh trữ tình hiếm có.

Để thúc đẩy hoa Mộc miên trở thành sản phẩm du lịch, trong những năm qua huyện Mèo Vạc thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân quản lý, bảo vệ cây Mộc miên và triển khai trồng mới nhằm mục đích tạo thành những rừng Mộc miên. Ngành văn hóa huyện đã chủ động tham mưu đưa sản phẩm Lễ hội hoa Mộc miên vào kế hoạch phát triển du lịch hằng năm, tạo thành sản phẩm du lịch độc đáo của huyện. Bởi ngoài vẻ đẹp rực rỡ, thuần khiết của mình, cây hoa Mộc miên có sức sống kiên cường trên những sườn đá núi tai mèo như bảo vệ, giữ gìn cho dòng sông Nho Quế luôn xanh biếc quanh năm.

Bạn đang đọc bài viết "Hà Giang: Lễ hội hoa Mộc Miên huyện Mèo Vạc diễn ra ngày 4/3" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn