Hà Nội: Kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai

Phụng Thiên

25/11/2023 23:25

Theo dõi trên

Sáng 25/11/2023, quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (25/11/2003 - 25/11/2023). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm và chia vui với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn Thành phố...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm nêu rõ, cách đây vừa tròn 20 năm, ngày 25/11/2003, quận Hoàng Mai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của 9 xã thuộc huyện Thanh Trì và 5 phường thuộc quận Hai Bà Trưng.

Thời kỳ đầu thành lập, quận Hoàng Mai có dân số khoảng 190 ngàn người, diện tích 4,1 km2, hạ tầng kỹ thuật đô thị manh mún, chắp vá, nông nghiệp chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế của quận.

20 năm qua, tận dụng lợi thế vị trí, tiềm năng cùng những bước đi khoa học, bài bản trên cơ sở tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, quận Hoàng Mai đã phát triển mọi mặt, thay đổi cả về lượng và chất. Đến nay dân số có trên 700 nghìn người. Giá trị sản xuất bình quân hàng năm của Quận Hoàng Mai  liên tục duy trì tốc tăng trưởng đạt 2 con số từ 10,% - 16,5% đảm bảo phát triển kinh tế ổn định, bền vững.

img-20231125-222049-1700926574.jpg
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đã đạt được trong 20 năm qua. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai đã phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, lợi thế so sánh, khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, con người, lịch sử, văn hóa... và đã có những quyết sách đúng đắn trong chiến lược phát triển. Quận Hoàng Mai cần tiếp tục phát huy và khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế cùng phát triển nhanh, bền vững. Với đặc thù của địa phương, quận Hoàng Mai tiếp tục chú trọng phát triển các ngành thương mại, dịch vụ; ưu tiên kinh tế số, dịch vụ logistics, giáo dục, y tế, tài chính ngân hàng; đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, quan tâm nhiều đến đời sống văn hóa- tinh thần của người dân...

img-20231125-221958-1700926574.jpg
Trao Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội bày tỏ sự tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm để xây dựng Quận thực sự trở thành đô thị văn minh, hiện đại; với lợi thế hiện có phải hiện thực hóa khát vọng, phấn đấu để trở thành một "cực tăng trưởng", động lực lan tỏa kéo khu vực phía Nam Thủ đô phát triển theo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội: Kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai" tại chuyên mục Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn