Hầu xông đền tại Chùa Vạn Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội

Phạm Tứ

09/06/2022 23:05

Theo dõi trên

Chùa Vạn Phúc, huyện Sóc Sơn nằm ở thôn Đoài, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 25km về phía Bắc.

chua-van-phuc1-1654790521.jpg
 

 

 Chùa được xây dựng cuối thời nhà Lý, đầu thời nhà Trần. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, chùa từng bị phá hủy hoàn toàn. Năm 1997, Chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa cũ và vẫn lưu giữ nhiều nét kiến trúc truyền thống, vừa uy nghi tráng lệ, vừa hài hòa, xanh mát bên bờ dòng sông Cà Lồ.

Trụ trì ngôi chùa là Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Nội. Thượng tọa luôn dành sự quan tâm cho công tác kiến thiết để ngôi chùa vừa đáp ứng nhu cầu tu học của chư tăng, Phật tử, vừa đóng góp vào việc lan tỏa các giá trị của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Sau 3 năm đầu tư xây dựng, đến nay, Cung Mẫu đã được hoàn thành.

Nhân duyên với Phật Thánh, ngày 5 tháng 6 năm 2022 (7/5 Nhâm Dần) Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ nhiệm CLB Bảo tồn Văn hóa Đạo Mẫu, được  loan giá hầu xông đền.

Đến dự có đông đảo Nghệ nhân, Thanh đồng hội viên CLB , đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo Hà Nội, Chính quyền địa phương, Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng VN…

chua-van-phuc15-1654790521.jpg
 
chua-van-phuc14-1654790521.jpg
 
chua-van-phuc12-1654790521.jpg
 
chua-van-phuc13-1654790521.jpg
 
chua-van-phuc16-1654790521.jpg
 

 

Bạn đang đọc bài viết "Hầu xông đền tại Chùa Vạn Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn