Sáng 1/3/2023 (tức mồng 10 tháng 02 âm lịch) chính quyền và nhân dân các xã: Bình Minh, Dạ Trạch thuộc huyện Khoái Châu và xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên) tổ chức khai hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung.
Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung (hay còn gọi là lễ hội tình yêu), đây là một trong 16 lễ hội lớn nhất trong cả nước, diễn ra từ ngày mồng 10 - 12 tháng 02 âm lịch hằng năm, tại đền Đa Hoà, xã Bình Minh và đền Dạ Trạch (hay còn gọi là đền Hoá) thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch (Khoái Châu – Hưng Yên). Lễ hội được tổ chức nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ về một tình yêu đẹp, bất tử của Đức Thánh Chử cùng nhị vị phu nhân là: Công chúa Tiên Dung và Công chúa Hồng Vân (Tây Nương), những bậc đã có công mở mang bờ cõi, cứu nhân độ thế. Theo ban tổ chức, cứ 03 năm một lần, lễ hội sẽ được diễn ra với quy mô lớn, thu hút hàng vạn du khách thập phương khắp mọi miền tổ quốc về chảy hội.
Hiện tại, lễ hội vẫn còn giữ được rất nhiều nghi lễ cổ truyền vô cùng độc đáo, nổi bật là: lễ rước Thành Hoàng làng của 9 làng thuộc Tổng Mễ xưa về đền Đa Hoà; rước nước là một trong những nghi lễ vô cùng đặc sắc, có sự tham gia của đoàn thuyền rồng cỡ lớn, lướt sóng ra giữa dòng sông Hồng, thỉnh nước về lễ Thánh.
Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian độc đáo khác nhau, tạo nên sự đa dạng, lôi cuốn nhiều du khách trẻ đến xem hội, điều kiện thực tế giúp các em có cơ hội tìm hiểu về văn hoá lịch sử dân tộc. Từ đó, thêm yêu quý, trân trọng lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung nói riêng và các lễ hội truyền thống nói chung.
Ảnh: Đinh Huy (1987 Studio); thiết kế & Concept: Bình An